Đồng chí Vì Văn Tít (trái ảnh) Chủ tịch UBND xã Mai Hịch trao đổi kinh nghiệm phong trào thi đua “Dân vận khéo” với lãnh đạo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy Mai Châu.

Đồng chí Vì Văn Tít (trái ảnh) Chủ tịch UBND xã Mai Hịch trao đổi kinh nghiệm phong trào thi đua “Dân vận khéo” với lãnh đạo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy Mai Châu.

(HBĐT) - Đồng chí Vì Văn Tít, Chủ tịch UBND xã Mai Hịch (Mai Châu) cho biết: Nếu không khéo tuyên truyền, vận động nhân dân, việc cứng hoá đường giao thông nông thôn không thể đạt kết quả tốt như hiện nay (đã làm xong 11/24 km đường).

 

Trong khi đó, Nhà nước chỉ hỗ trợ 1/3 kinh phí, muốn thành công, các cấp uỷ, chính quyền và toàn dân phải vào cuộc. Riêng năm 2010, để làm được 2 km đường, bà con phải ủng hộ ngày công, vật liệu, giải phóng mặt bằng)... Ngoài ra, việc 6/7 xóm có nhà văn hoá, trị giá hàng trăm triệu đồng/nhà cũng phần nào thể hiện được tính thiết thực của phong trào thi đua này. 

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong các năm 2009 - 2011,  huyện Mai Châu đã tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả. Huyện đã có kế hoạch số 69-KH/HU ngày 19/4/2009 của Huyện uỷ về việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2009 - 2010; kế hoạch số 354/KH-UB ngày 10/6/2009 của UBND huyện về việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Đồng thời, Huyện uỷ đã  thành lập Ban chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua ở các chi, Đảng bộ, phân công chỉ đạo xây dựng điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở. Ban Dân vận Huyện uỷ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã có sự chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tới cơ sở; tạo sự phối hợp đồng bộ của các cấp uỷ, chính quyền cơ sở. Thực tế cho thấy, 100%  Đảng bộ xã, thị trấn đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện; có ban chỉ đạo phong trào thi đua, đồng thời thu hút được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhiều ban, ngành, đoàn thể, MTTQ đã phát huy được vai trò trong vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia... Đồng chí Khà Phúc Dằng, Bí thư Huyện uỷ Mai Châu khẳng định: Thực tế chứng minh rằng, khi tổ chức Đảng tập hợp được sự đồng sức, đồng lòng của các cấp, ngành và toàn dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ thành công. Trong quá trình chỉ đạo đã có 137/137 chi bộ dưới Đảng uỷ tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đã xây dựng được 21 mô hình về phát triển kinh tế, 28 mô hình về công tác xã hội, 11 mô hình về AN - QP, 5 mô hình xây dựng Đảng, đoàn thể. Các mô hình được triển khai, thực hiện đã mang lại hiệu quả cao góp phần vào các bước phát triển KT-XH, AN-QP. Trong lĩnh vực kinh tế, mỗi xã, thị trấn đều có những nét sáng tạo, độc đáo trong xây dựng mô hình, phù hợp với điều kiện của mình. Nếu ở xã Mai Hạ có mô hình xây dựng cánh đồng thu nhập cao thì ở xã Xăm Khoè, Cun Pheo, Bao La có mô hình trồng mướp đắng lấy hạt, xã Hang Kia, Pà Cò, Pù Bin có mô hình trồng giống ngô mới có năng suất cao. Các điểm khác cũng có những điển hình hay góp phần vào xoá đói - giảm nghèo ở địa phương... Nhận thức của người dân về sản xuất hàng hoá đã có nhiều chuyển biến so với trước. Người dân có thêm thu nhập, không chỉ đem lại cuộc sống vật chất no ấm cho mỗi gia đình mà hình ảnh nông thôn mới nơi vùng cao Mai Châu cũng tạo nên nét mới. Hướng tới tính thiết thực của các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các mô hình được hình thành từ các vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết của đời sống nên khi bắt tay thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng của đồng bào trong huyện. Phong trào vận động nhân dân hiến đất ở xã Hang Kia, Pà Cò, thị trấn Mai Châu; chương trình xây dựng nhà cho hộ nghèo tiêu biểu ở Tân Dân; làm đường giao thông nông thôn ở xã Nà Phòn, Xăm Khoè, Nà Mèo...Trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phúc lợi, không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi, nhưng do có sự vào cuộc, phối hợp của các cấp, các ngành đoàn thể, nhất là các biện pháp, cách làm dân chủ, minh bạch, hiệu quả nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng... Là một trong những tâm điểm của tỉnh về lĩnh vực ANTT với những vấn đề vượt khỏi tầm của một huyện, một tỉnh nhưng do có sự chủ động, sáng tạo, nhất là vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” nên Mai Châu đã từng bước thu được những kết quả đáng mừng. Trong đó, cuộc ra quân thành công, vận động toàn dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của huyện Mai Châu trong thời gian qua là một biểu hiện rõ nét (thu hồi được 3.400 khẩu súng).

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần để huyện Mai Châu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2005-2010). Năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%; thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16,15%. Sản lượng lương thực đạt 28.000 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 532 kg/người/năm. Những thành công của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian qua chắc chắn tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ,  chính quyền và toàn dân Mai Châu thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (2010-2015).

      

 

                                                                               Bùi Huy

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục