Hưởng ứng phong trào của mặt trận, nhân dân xã Mai Hạ (Mai Châu) tích cực tham gia các haọy động chính trị - xã hội ở địa phương.

Hưởng ứng phong trào của mặt trận, nhân dân xã Mai Hạ (Mai Châu) tích cực tham gia các haọy động chính trị - xã hội ở địa phương.

(HBĐT) - Không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp huyện Mai Châu đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và đông đảo nhân dân.

 

MTTQ các cấp trong huyện đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, sôi nổi hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, đoàn viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam về tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, MTTQ huyện đã phối hợp với các hội, ngành hữu quan triển khai đề án gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở. Cuộc vận động đã được triển khai lồng ghép với việc thực hiện các phong trào thi đua, các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia của các tổ chức thành viên. Mặt trận cũng đã tổ chức được 9 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm AN-TT, an toàn giao thông, phòng-chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, DS-KHHGĐ… Cuộc vận động “Ngày vì người người” tiếp tục được duy trì có chất lượng, hiệu quả. Trong năm, từ nguồn quỹ “vì người nghèo” các cấp, huyện đã phân bổ và xây dựng 22 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với trị giá 220 triệu đồng, hỗ trợ 32 hộ nghèo nuôi bò với giá trị 160 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  trong tháng 8, MTTQ huyện đã phối hợp với Phòng kinh tế và hạ tầng, các doanh nghiệp tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại 2 xã Xăm Khòe và Bao La, kết hợp bán hàng có chất lượng và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

 

Ngay từ đầu năm, những nội dung công tác mặt trận tham gia xây dựng  Đảng, chính quyền nhân dân được triển khai đến MTTQ các xã, thị trấn làm cơ sở thực hiện. Trong chương trình thống nhất hành động, MTTQ xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền thực hiện nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn được MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đúng quy định, thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri. Riêng đại biểu HĐND cấp huyện đã có 23 cuộc tiếp xúc với sự tham gia của trên 3.500 cử tri, hơn 250 ý kiến đóng góp, kiến nghị. Việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trọng theo hướng mở rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực. Hướng đến thu hút những cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia vào  MTTQ các cấp và ban chấp hành các tổ chức thành viên, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần làm cho khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố và phát triển.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên quan tâm kiện toàn bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thời gian qua, MTTQ huyện đã phối hợp mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho 60 học viên, tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân cho 65 học viên. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nội dung các chương trình, mục tiêu KT-XH của địa phương đề ra chương trình hoạt động phù hợp. Từ đó phát huy vai trò của mặt trận trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc  vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH trên địa bàn.

 

                                                                           Hà Thu

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục