Các đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIII trao đổi với cử tri huyện Lương Sơn.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIII trao đổi với cử tri huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Sáng 30/11, tại hội trường UBND xã Trung Sơn (Lương Sơn), Đoàn đại biểu QH tỉnh Hòa Bình khóa XIII gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Cao Sơn, Bạch Thị Hương Thuỷ đã tiếp xúc với đại biểu cử các xã vùng nam Lương Sơn. Dự buổi tiếp xúc có Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo sở, ban, ngành và huyện Lương Sơn.

 

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIII đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII với một số nội dung chính như: Tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010 và kế hoạch KT-XH, NSNN năm 2011; quyết định kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và năm 2012. Xem xét, thông qua Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ, Luật Tố cáo, Luật Đo lường và thảo luận cho ý kiến 13 dự án luật.

 

Cũng tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015; chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012; chương trình giám sát của Quốc hội năm 2012 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

 

Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với sự tham gia giải trình của các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng khác về các vấn đề liên quan. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn một số vấn đề quan trọng, bức xúc được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. 

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri huyện Lương Sơn bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi mới và thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII. Các cử tri cũng đánh giá cao vai trò của Đoàn ĐBQH tỉnh, mong muốn các vị ĐBQH tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Cử tri các xã vùng nam Lương Sơn đã bày tỏ ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như: việc triển khai chậm tiến độ của các dự án trên địa bàn gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, trạm biến áp điện được xây dựng từ lâu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân hiện nay, dự án xây dựng một số tuyến đường giao thông liên xã chậm tiến độ. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị về việc Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, chế độ cho giáo viên mầm non, giải quyết việc làm sau thu hồi đất dự án…. 

 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình khóa XIII, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lương Sơn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Lương Sơn sẽ được tổng hợp gửi đến các ban, ngành liên quan và trình lên Quốc hội xem xét, giải quyết.

                                                                                                       

                                                                           Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục