Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, từ ngày 7-11/2, Đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Mỹ.

 

Trong thời gian ở Washington, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện tạm quyền (Daniel Inouye, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Webb, Bộ trưởng Thương mại John Bryson, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick và Phó Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Naoyuki Shinohara.

Tại các cuộc gặp, hai bên hài lòng về những tiến triển sâu rộng của quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị hai nước trong giai đoạn phát triển của quan hệ, tăng cường trao đổi các đoàn giữa chính quyền, Quốc hội và các địa phương trong thời gian tới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Mỹ sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường (MES) và dành cho Việt Nam Quy chế Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP); loại bỏ các biện pháp hạn chế thương mại đối với các sản phẩm của Việt Nam như tôm, cá tra, cá ba sa, mật ong, tụ điện gió… tiếp tục có những bước tiến thực chất hơn nữa giúp giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là việc tăng cường các dự án tẩy độc, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, theo đó sẽ tiếp tục tích cực cùng với Mỹ và các đối tác khác đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời đề nghị phía Mỹ đáp ứng những lợi ích của Việt Nam trong đàm phán TPP.

Phía Mỹ khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam theo hướng đối tác chiến lược; nhấn mạnh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tê-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, nhân đạo… và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, và khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS)... Phía Mỹ đồng thời mong muốn hai bên sớm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ thương mại, cùng nỗ lực để có thể sớm hoàn thành đàm phán hiệp định TPP.

Làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick và Tổng Giám đốc điều hành Sri Mulyani Indrawati, Phó Tổng Giám đốc IMF Shinohara khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo IMF và WB rất quan tâm và ủng hộ các biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu kinh tế, nhất trí là Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các biện pháp này trong năm 2012.

Lãnh đạo IMF và WB đều bày tỏ lạc quan và tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa các chương trình hợp tác với Việt Nam cả trong khuôn khổ song phương và đa phương trong thời gian tới. Lãnh đạo WB đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án hợp tác với WB trong khuôn khổ Chương trình Ổn định tài chính FSAP do WB tài trợ.

Cũng trong thời gian ở thủ đô Washington, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tham dự cuộc tọa đàm về quan hệ kinh tế Việt-Mỹ với sự tham gia của các lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Mỹ. Lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua và bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các trọng tâm phát triển của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới; khẳng định cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Mỹ./.

                                                      (TTXVN/Vietnam+)

Các tin khác


Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục