Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện
 Cộng hòa Chi-lê (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Cộng hòa Chi-lê (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 1/3, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Chi-lê (Chile) Gui-đô Gi-ra-đin La-vin (Guido Girardin Lavín) đã cùng ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Cộng hòa Chi-lê.

 

Dự và chứng kiến Lễ ký có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Cấp cao Thượng viện Chi-lê.

Lễ ký được diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu Cấp cao Thượng viện Chi-lê do Ngài Gui-đô Gi-ra-đin La-vin dẫn đầu.

Phát biểu tại Lễ ký, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng vì những ngày vừa qua, Thượng viện Chi-lê và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam đã tiến hành hội đàm và có những cuộc trao đổi hữu nghị, chân thành, cởi mở về nhiều vấn đề thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Chi-lê.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Chi-lê là kết quả có ý nghĩa đặc biệt của cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Cấp cao hai bên; thể hiện quyết tâm, sự tích cực và tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của các chuyên gia và cán bộ của hai bên.

Thỏa thuận này sẽ tạo khung pháp lý cho quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Chi-lê, đưa mối quan hệ này đi vào chiều sâu và thực chất hơn, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Chi-lê.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, với quyết tâm chính trị, tình cảm tốt đẹp mà hai bên dành cho nhau, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Chi-lê sẽ đạt được nhiều thành công trong quá trình hợp tác thực hiện Thỏa thuận quan trọng này.

Ngài Gui-đô Gi-ra-đin La-vin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam; cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này là một niềm vinh dự đối với ông và Đoàn; đồng thời khẳng định nhân dân Chi-lê sẽ tiếp tục ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo của hai nước trước đây đã thiết lập.

Theo nội dung thỏa thuận, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Chi-lê cam kết sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, quyền tự quyết của mỗi dân tộc và có đi có lại. Hai bên cũng khuyến khích trao đổi các đoàn thăm chính thức và thăm làm việc nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, tin học và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

Sau Thỏa thuận này, hai bên sẽ thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và tiến hành trao đổi thường xuyên trong khuôn khổ các quy định hiện hành của hai bên.

Hai bên cũng sẽ thiết lập cơ chế hợp tác kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp và giám sát cũng như trong lĩnh vực quản lý hành chính và công nghệ thông tin; ủng hộ và khuyến khích tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước hai Chính phủ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, y tế, văn hóa, phát triển bền vững và quản lý.

Trên phương diện đa phương, hai bên cam kết tăng cường phối hợp tại các hội nghị và các diễn đàn liên nghị viện như: Liên minh nghị viện thế giới, diễn đàn nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương và các tổ chức nghị viện quốc tế mà hai bên đều là thành viên./.

 

                                                                        Theo TTXVN


 

Các tin khác


Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4, khóa XI

Ngày 3/5, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024 và thực hiện công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XV

Chiều 3/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (kỳ họp bất thường). Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thủy

Ngày 3/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Tham gia đoàn có đại diện Sở GD&ĐT, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN&MT), các phòng, ban chức năng của huyện Lạc Thủy. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục