Nhóm giao thông chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng giá xăng, dầu (ảnh chụp tại cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến – thành phố Hòa Bình)

Nhóm giao thông chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng giá xăng, dầu (ảnh chụp tại cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến – thành phố Hòa Bình)

(HBĐT) - Kể từ giữa tháng 2, một số mặt hàng tiêu dùng có sức mua lớn trên thị trường tỉnh đã tăng giá. Nếu ở nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, giá có xu hướng tăng nhẹ thì nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng và ăn uống ngoài gia đình lại có chỉ số tăng khá cao do biến động tăng giá của mặt hàng điện, gas và mới đây là nhiên liệu xăng, dầu.

 

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá điện tháng 2 tăng 0,47%. Với mức tăng giá điện hiện nay, không riêng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh chịu sức ép mà trong đời sống tiêu dùng của người dân cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Ông Nguyễn Xuân Thường ở tổ 10, phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) cho biết: Thời điểm năm ngoái trước khi giá điện tăng, mỗi tháng, gia đình ông dùng dưới 150 kW điện, tổng cộng tiền thanh toán từ 190.000 – 230.000 đồng. Nhưng gần đây, cũng với mức tiêu thụ điện năng trên, ông phải thanh toán thêm khoảng 35.000 đồng – 40.000 đồng nữa. Hộ ông Thường chỉ là một trong số các hộ có mức tiêu thụ điện trung bình. Với các hộ có mức tiêu thụ điện năng lớn đến vài trăm số dùng trong sinh hoạt thì mức chi phí sau tăng giá điện lên đến cả triệu đồng.

 

Khi người tiêu dùng thấp thỏm chờ giá gas “hạ nhiệt” sau 3 đợt tăng giá liên tiếp, mới đây lại bị “dội” thêm sự kiện tăng giá xăng, dầu. Chị Bùi Hiền Phương ở tổ 7, phường Phương Lâm ca thán: Có quá nhiều lo lắng làm sao để có thể chi tiêu hợp lý trong lúc này. Với tác động tăng giá xăng lên 10% đợt này, chị cũng như những người tiêu dùng khác lo ngại không chỉ là cộng thêm vào mỗi lít xăng 2.100 đồng chi phí mà tới đây giá cả nhiều nhóm hàng hóa khác chắc cũng theo đà đó leo thang.

 

Trong khi đó, thu nhập của đa số hộ dân trong tỉnh thấp, phản ứng trước tình hình tăng giá cả thường là thắt chặt “hầu bao”, chỉ mua sắm những vật dụng thật sự cần và phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Chính vì vậy, cùng với khó khăn của nhà sản xuất, người tiêu dùng, những người buôn bán, kinh doanh hàng hóa trong thời kỳ này cũng chật vật không kém. Chủ một cửa hàng kinh doanh nằm ngay tại khu thương mại sầm uất bờ trái sông Đà cho biết: Hàng hóa tiêu thụ chậm, buôn bán ế ẩm nên giờ nhập hàng về cũng phải cân nhắc rất kỹ. Ví như mặt hàng sữa tươi thời gian này bán rất chậm, có khi cả ngày không bán được vỉ nào.    

 

Trao đổi với chúng tôi về phản ứng của doanh nghiệp trước tình hình xăng dầu tăng giá, ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hòa Bình cho biết: Trước mắt, doanh nghiệp vẫn  nỗ lực giữ nguyên giá vé hành khách và hàng hóa vận chuyển. Tuy nhiên, nếu trong thời gian tới tiếp tục có đợt tăng giá, doanh nghiệp sẽ buộc phải điều chỉnh. Hiện tại, xe khách Bình An đi tuyến Hòa Bình – Hà Nội và ngược lại vẫn ở mức vé 40.000 đồng/lượt, tần xuất 15 phút/chuyến.

 

Theo bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng Quản lý Thương mại (sở Công Thương), điều chỉnh giá điện tăng 5%, giá xăng tăng 10% nằm trong lộ trình điều chỉnh đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, điều chỉnh giá điện, xăng không tránh khỏi tác động đến sản xuất và đời sống. Cụ thể giá điện tăng sẽ làm tăng giá thành sản xuất của ngành xi măng, nước sạch… Với đời sống dân sinh, hộ tiêu dùng điện dưới 100kW gần như không bị tác động vì giá điện cho các bậc thang này không tăng như những hộ dùng nhiều điện hơn sẽ phải tự điều tiết. Còn với lần tăng giá xăng hiện tại sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực vận tải và sản xuất, có tác động làm biến động chỉ số ở nhóm giao thông. Doanh nghiệp vận tải cần cắt giảm những chi phí không cần thiết, tính toán nhu cầu của thị trường và mức độ cạnh tranh để cân nhắn tăng giá cước trên cơ sở cân đối giá thành và lợi nhuận.

 

Cũng theo bà Mai, các nhóm hàng hóa thiết yếu cũng có những ảnh hưởng nhất định và đương nhiên sẽ điều chỉnh tăng trong ít ngày tới. Vì vậy, người dân nên bình tĩnh, điều chỉnh kế hoạch chi tiêu hướng tới trọng tâm chi tiêu thiết yếu nhất, hiệu quả nhất.  

 

                                                                                                      

 

                                                                         Lạc Bình

 

 

Các tin khác


Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XV

Chiều 3/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (kỳ họp bất thường). Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thủy

Ngày 3/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Tham gia đoàn có đại diện Sở GD&ĐT, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN&MT), các phòng, ban chức năng của huyện Lạc Thủy. 

Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3-5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban chỉ đạo) tổ chức sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Tỉnh Hòa Bình tham gia Tọa đàm Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Tiếp đón các đoàn công tác có đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada.

Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục