Trường THCS Tân Pheo đang nỗ lực phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Trong ảnh: Giờ học ôn tập của cô và trò trường THCS Tân Pheo.
(HBĐT) - Tân Pheo là xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Xã có 867 hộ, 4.206 nhân khẩu nhưng chỉ có 152,2 ha đất cấy lúa 2 vụ, 487 ha đất rừng trồng, 257 ha đất lâm nghiệp. Trước thực tế đó, xã đã vận dụng lời dạy của Bác Hồ “Muốn đưa miền núi thành nơi giàu có về nông ghiệp, để nâng cao đời sống nhân dân, cấp tỉnh, huyện, xã miền núi phải có phương hướng sản xuất đúng với điều kiện của từng địa phương”.
Tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, xã tập trung tuyên truyền nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, tận dụng đồng cỏ và nuôi lợn bản địa, giống lợn được nhiều người ở thành phố ưa chuộng. Cùng với đó, phát triển các loại cây sắn, dong riềng, trồng rừng kinh tế và đầu tư thâm canh, đưa giống mới vào sản xuất. Nhiều gia đình năng động trong phát triển kinh tế xuất hiện như: gia đình anh Lê Văn Tý, Bàn Văn Xuân ở xóm Bương thường xuyên nuôi 14 16 con trâu, bò. Trưởng xóm Bương Lê Văn Tấn tâm sự: Phải nhìn từ xuất phát điểm mới thấy sự nỗ lực, vươn lên của đồng bào. Đây là xóm người Dao, trước đây chỉ du canh, du cư, chồn chân, mỏi gối đi hết ngọn núi này đến quả đồi khác nhưng vẫn phải đào củ nâu, củ vớn ăn thay cơm. Nay, nhờ ánh sáng soi đường của Đảng, đồng bào đã định canh, định cư, khai phá ruộng hoang, ổn định sản xuất. Không chỉ có cơm ăn, áo mặc mà mua tivi, xe máy không còn là chuyện khó đối với bà con. Hiện, khoảng 60% số hộ đã mua được xe máy, nhiều gia đình 3 người còn trang bị được mỗi người một chiếc chẳng khác nào ở dưới đồng bằng.
Lời Bác đã đi vào cuộc sống của người dân xã vùng cao Tân Pheo. Đây chính là động lực để xã tiếp tục thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc làm theo của đồng bào vùng cao cũng giản dị bằng những việc làm thường ngày nhưng có hiệu quả lớn. Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Sinh khẳng định: Chuyển biến rõ nét nhất là xã đã củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân. Xã có 4 dân tộc cùng chung sống (Mường, Tày, Dao, Kinh). Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng. Trước đây, việc hiếu, hỉ thì dân tộc nào làm trong nội bộ dân tộc đó, người dân tộc khác không tham gia vào. Thực hiện theo lời Bác dạy, cả xã đều là anh em, vui, buồn đều có nhau. Nhờ có sự đoàn kết rộng rãi đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để xã vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực KT-XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; 3/7 làng văn hóa cấp huyện, 1 làng văn hóa cấp tỉnh, 63% hộ đạt gia đình văn hóa; 80% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Mỗi xóm đều thành lập được một đội văn nghệ, thường xuyên biểu diễn vào những ngày lễ lớn của đất nước như Tết Nguyên đán, 8/3, 19/5... Trong sinh nhật Bác, đội văn nghệ của mỗi xóm đóng góp 2 tiết mục tham gia giao lưu tại trung tâm xã.
Cẩm Lệ