Cán bộ Hội PN xã Pà Cò (Mai Châu) học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.                                                                         ảnh: M.H

Cán bộ Hội PN xã Pà Cò (Mai Châu) học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. ảnh: M.H

(HBĐT) - Thực hiện chính sách cử tuyển, từ năm 2007- 2011 có 60 học sinh của hai xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) được vào học trong các trường đại học, cao đẳng của T.ư và địa phương. Hiện tại, 2 cán bộ là công chức của 2 xã đang học đại học hành chính tại trường Chính trị tỉnh. Đó là nguồn động viên khích lệ tinh thần to lớn đối với người dân nơi đây và cũng là niềm tin, niềm tự hào của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện trong nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở 2 xã vùng cao đặc biệt khó khăn này.

 

Hang Kia, Pà Cò là hai xã vùng cao của huyện Mai Châu, nơi sinh sống của trên 1.000 hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông. ở độ cao 1.200m so với mặt biển, điều kiện sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Năm 1995 và năm 1997, hai xã đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ. Riêng xã Pà Cò đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS vào năm 2007 và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2009. Chất lượng giáo dục trong các nhà trường đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, nhìn về tổng thể, trình độ dân trí ở hai xã vẫn ở mức thấp và chưa đồng đều, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động quần chúng mà hệ lụy của nó là những bất ổn về ANCT - TTATXH trong nhiều năm qua. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh, huyện đã có sự quan tâm sâu sát tới xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và mấu chốt của chương trình này là coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ cho cơ sở. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát gửi cán bộ của hai xã đi đào tạo, bồi dưỡng ở tỉnh và T.ư. Đặc biệt ưu tiên trong thực hiện chính sách cử tuyển theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng trong năm 2010, 43 lượt cán bộ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hai xã đã được tham gia nhiều lớp tập huấn tại huyện. 1 dân quân tự vệ của xã Hang Kia được cử tuyển theo học ngành quân sự tại trường đại học Trần Quốc Tuấn. 2 xã đội trưởng của 2 xã đều đã được đào tạo chuyên ngành quân sự hệ trung cấp và hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị.  Đến năm 2011, cả 2 đồng chí xã đội trưởng này đã được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

 

Hiện tại, đội ngũ cán bộ hai xã đã cơ bản đảm bảo về số lượng. Trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ có sự chuyển biến so với khóa trước. Đặc biệt là đã đưa được lực lượng cán bộ trẻ vào giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Bộ máy chính quyền xã Hang Kia hiện có 17 CBCC, trong đó, 11 CBCC đã tốt nghiệp THPT, 6 CBCC được đào tạo chuyên môn, 11 đồng chí được đào tạo trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị. Xã Pà Cò có 19 CBCC, trong đó, 15 CBCC tốt nghiệp THPT, 7 CBCC được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, 10 CBCC được đào tạo trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị. Công tác phát triển Đảng cũng luôn được chú trọng. Chất lượng, trình độ của đảng viên mới kết nạp năm sau cao hơn năm trước, 100% đảng viên có trình độ văn hóa 12/12 và kết nạp ở độ tuổi dưới 25. Đến nay, cả hai xã đã có 184 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn đã góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Tác phong công tác của CBCC có nhiều đổi mới, cả hai xã đều đã xây dựng được quy chế hoạt động bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45-CT/Tư của Ban Bí thư T.ư Đảng (khóa VII) về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông và Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN ở hai xã Hang Kia, Pà Cò”, hàng năm, có hàng chục đoàn công tác về làm việc, giao lưu tại hai xã. Qua những chuyến thực tế đó, nhiều cán bộ là trưởng, phó các ban, ngành của tỉnh đã có chung nhận định: năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền hai xã đã được nâng lên rõ rệt. Vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cũng có sự chuyển biến rõ nét. Những minh chứng cụ thể đó cho thấy, đội ngũ cán bộ của xã đã, đang từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.

 

 

                                                            Thúy Hằng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục