Mô hình nuôi cá trong ao, nuôi ba ba và nhím của hộ gia đình đảng viên Bùi Hiếu Hiền cho hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi cá trong ao, nuôi ba ba và nhím của hộ gia đình đảng viên Bùi Hiếu Hiền cho hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Trong những năm qua, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào thi đua lớn trong toàn dân và trở thành một bài học quý trong từng cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn Bo (Kim Bôi), góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nếp nghĩ, cách làm, diện mạo thị trấn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện.

 

Đồng chí Ngô Quốc Chinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bo cho biết: Để đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở từng đơn vị cụ thể, sát với thực tế. Tăng cường bám sát cơ sở, phát hiện những sáng kiến trong tổ chức thực hiện, cách làm hay để đánh giá khen thưởng và nhân rộng kịp thời. Qua đó, Đảng bộ thị trấn xây dựng và ban hành chương trình hành động cụ thể. Hàng năm, hàng tháng có kế hoạch thực hiện theo từng chuyên đề, hướng dẫn các chi bộ và đoàn thể tiến hành thực hiện. Thời gian qua, thị trấn đã tập trung thực hiện chuyên đề về cải cách hành chính. CBCC không chỉ làm việc chuyên môn theo giờ hành chính đã quy định mà còn gắn với hiệu quả chuyên môn được giao. Công tác điều hành của lãnh đạo, kế hoạch công tác của từng CBCC được công khai thông qua giám sát của người dân. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp thu ý kiến nhân dân. Các tổ chức Đảng, đảng viên đã tiến hành tự phê bình và phê bình, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, lựa chọn công việc theo chủ đề của CVĐ. Lựa chọn các tập thể, cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng điển hình nhằm đẩy mạnh thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác ở từng cơ quan, đơn vị, chi bộ, KDC. Hiện nay, Đảng bộ thị trấn Bo có 154 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ. Hàng năm, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác phát triển Đảng, mỗi năm có từ 5- 10 đồng chí được kết nạp. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2011 có 90,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 13,63% hoàn thành nhiệm vụ, 2 chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu, 100% chi bộ đạt TS-VM, Đảng bộ đạt TS-VM nhiều năm liền và được Huyện uỷ tặng giấy khen. Tiêu biểu có các chi bộ khối cơ quan văn phòng, chi bộ khu Thành Công.

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ lãnh đạo gắn thực hiện CVĐ với triển khai học tập Nghị quyết T.Ư 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị 03 và 06 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Qua CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được chuyển biến mới trong nếp nghĩ cách làm của cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân làm thay đổi bộ mặt của thị trấn. Nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật đã và đang được triển khai góp phần vào sự phát triển KT-XH ở thị trấn. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng bộ tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để kích thích tăng trưởng. Trong đó phát triển CN-TCTN, thương mại, dịch vụ được xác định là kinh tế mũi nhọn. Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp cũng được coi trọng, bằng việc tăng cường chuyển giao KH-KT, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, hỗ trợ giá giống. Hàng năm, tổng thu nhập về kinh tế của thị trấn đạt gần 40 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 11%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5% (tiêu chí mới). Đảng bộ thị trấn động viên các tổ chức đoàn thể, hộ gia đình tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ SX-KD nhỏ, lẻ vay vốn chuyển giao KH-KT để phát triển sản xuất. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như đảng viên Vũ Văn Khôi nuôi nhím giống bán, bán hàng ăn uống thu nhập bình quân được gần 100 triệu đồng/năm; gia đình CCB Bùi Hiếu Hiền, chi bộ khu Thành Công với mô hình nuôi ba ba và dúi, thả cá mỗi năm cho thu nhập trên 80 triệu đồng; gia đình đảng viên Phạm Đình Chiều, Bí thư chi bộ khu Hoa Lư với mô hình VAC và nuôi bò mỗi năm thu nhập được gần 70 triệu đồng,..

 

 

                                                                                        Quý An

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục