Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho CBCS phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho CBCS phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

(HBĐT) - Ngày 18/7, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (20/7/1962 - 20/7/2012), 15 năm ngày thành lập lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (1997 - 2012). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Anh hùng LLVT, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an cùng các thế hệ CBCS Công an tỉnh qua các thời kỳ.

 

Tại buổi lễ, các thế hệ CBCS lực lượng CSND Công an tỉnh đã ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành trong 50 năm qua. Kể từ khi được thành lập cho đến nay, vượt qua mọi khó khăn, lực lượng CSND Công an tỉnh đã  không ngừng nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm và TNXH, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn; điều tra, khám phá hàng trăm vụ án hình sự, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng và làm tốt công tác vận động người phạm tội ra đầu thú, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, đấu tranh có hiệu quả với TNXH trên địa bàn tỉnh. Kể từ khi tái lập tỉnh năm 1991 đến nay, lực lượng CSND Công an tỉnh đã từng bước được củng cố, kiện toàn. Đến nay, lực lượng CSND chiếm 71,3% tổng số CBCS Công an tỉnh, được biên chế ở 13 phòng nghiệp vụ và 11 Công an huyện, thành phố. Trong đó có 34,9% CBCS có trình độ đại học, cao đẳng, 36,9% có trình độ trung cấp. Có khả năng xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh; triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ... Từ năm 1991 đến nay, lực lượng CSND Công an tỉnh đã điều tra, khám phá, làm rõ gần 10 nghìn vụ án về TTXH, bắt gần 11 nghìn đối tượng, triệt phá hàng trăm ổ nhóm tội phạm; phát hiện, khởi tố hàng trăm vụ án kinh tế, triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm. Kịp thời khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đã góp phần đảm bảo giữ vững ANCT, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tai TNXH.

 

Tại buổi lễ, CBCS Công an tỉnh qua các thời kỳ đã cũng nhau ôn lại chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (1997 - 2012). 15 năm qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã khám phá 1.780 vụ, bắt 2.595 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 282kg Heroin, 20.327 viên ma túy tổng hợp, 62,4kg thuộc phiện, 3 khẩu súng, 116 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 14,8kg thuốc nổ; triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyên trái phép chất ma túy với số lượng lớn, triệt xóa hàng trăm tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp. Bên cạnh đó, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cũng thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các tầng lớp nhân dân, tích cực xây dựng địa bàn trong sạch không có ma túy.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng CSND nói chung và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, lực lượng CSND Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp trong lĩnh vực ANTT và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Đồng thời, phát huy tốt vai trò làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tai, TNXH trên địa bàn.

 

Về phía lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến đã nhấn mạnh trong tình hình mới, lực lượng CSND Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện công tác xây dựng lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH trên địa bàn góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

 

    

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Với những thành tích đã đạt được, nhân dip này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho tập thể CBCS phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Huân chương Chiến công hạng ba cho CBCS Công an huyện Tân Lạc và Huân chương Chiến công hạng nhất cho Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc CAT, Huân chương Chiến công hạng nhì cho Đại tá Bùi Văn Minh, Phó Giám đốc CAT và Huân Chương chiến công hạng ba cho 3 cá nhân. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân; 4 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn ngành và 7 tập thể, 7 cá nhân đã được Bộ Công an tặng bằng khen. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân. Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tặng giấy khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an cũng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Giám đốc CAT tặng giấy khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân.

 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh đã trao tặng lực lượng CSND Công an tỉnh lá cờ lưu niệm.

                                                                               

 

                                                    Mạnh Hùng

           

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục