Ban chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt tại đại hội.

Ban chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt tại đại hội.

(HBĐT)- Trong 2 ngày 18-19/7, tại Hội trường trường Chính trị tỉnh, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tới dự có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng gần 100 đại biểu chính thức đại diện cho 570 hội viên CCB ở 46 cơ sở Hội trực thuộc.

 

Nhiệm kỳ 2007-2012, Hội CCB khối các cơ quan tỉnh luôn giữ vững bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. BCH hội từng bước cụ thể hóa nội dung các chuyên đề do Trung ương Hội phát động, vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của Hội trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Thành tích nổi bật là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Công tác phối hợp giữa Hội với các cấp, các ngành được phát triển một bước trong công tác tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ IV; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn mới”. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từng thời gian hoạt động của Hội có sơ, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng xây dựng Hội trong giai đoạn mới. Chăm lo chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB ngày càng tốt hơn. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ và Hội viên gương mẫu làm theo Bác xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời tham gia tích cực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên trong cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đến nay toàn Hội có 46 cơ sở hội với 570 hội viên, số cơ sở hội TS-VM hàng năm đạt 100%, hộ gia đình hội viên đạt “gia đình văn hóa” 95% và 96% hội viên đạt danh hiệu hội viên giỏi.

Với chủ đề “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng hội TS-VM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới ”, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu tập trung thực hiện. Trong đó, phấn đấu 100% Hội viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hàng năm giới thiệu kết nạp vào Đảng từ 2 – 3 hội viên trở lên; 100% Hội cơ sở đạt TS-VM, hội viên CCB gương mẫu đạt 95% trở lên, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa từ 95% trở lên…

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu Khối các cơ quan tỉnh tham dự Đại hội cấp trên.

 

                                                                            Hoàng Huy

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục