Trong thời gian thị trường liên tục tăng giá, Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình nhập xăng dầu đảm bảo chất lượng, số lượng cung ứng cho thị trường. (ảnh nhập hàng về cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến – thành phố Hòa Bình).

Trong thời gian thị trường liên tục tăng giá, Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình nhập xăng dầu đảm bảo chất lượng, số lượng cung ứng cho thị trường. (ảnh nhập hàng về cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến – thành phố Hòa Bình).

(HBĐT) - Chỉ trong gần 2 tháng qua, thị trường đã đón nhận 4 lần điều chỉnh giá xăng, dầu với mức tăng hơn 3.000 đồng/lít. Nguy cơ tiếp tục giá xăng, dầu là điều mà nhiều người lo ngại. Cùng với đó là hiện tượng găm hàng, đầu cơ tăng giá xăng dầu rất đáng lưu tâm.

 

Thực hiện chỉ đạo từ công văn hỏa tốc của Cục QLTT yêu cầu làm rõ nguyên nhân hết xăng dầu và xác định hành vi, xử lý vi phạm, lực lượng QLTT tỉnh đã triển khai kiểm tra các cửa hàng xăng, dầu toàn tuyến về các nội dung hợp đồng đại lý bán lẻ từ đầu năm đến hết tháng 8, hóa đơn chứng từ xuất – nhập xăng, dầu trong 8 tháng đầu năm, mức chiết khấu của tổng đại lý và doanh nghiệp. Đợt kiểm tra thực hiện từ thời điểm cuối tháng 8 và kết thúc vào trung tuần tháng 9.

 

Theo kết quả đợt thanh, kiểm tra này, toàn tỉnh có 9 cửa hàng kinh doanh xăng dầu nghỉ bán hàng tại thời điểm kiểm tra. Loại trừ cửa hàng xăng, dầu Thiên An thuộc công ty TNHH MTV Thiên An, xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình) ngừng hoạt động từ ngày 30/7 do khó khăn về vốn, 8 cửa hàng khác gồm cửa hàng xăng dầu số 1 – Công ty TNHH Mai Hương ở tiểu khu 5, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn), cửa hàng xăng dầu số 3 – Công ty TNHH Mai Hương ở phố Lồ, xã Phong Phú (Tân Lạc); cửa hàng của Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Thanh, phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản; cửa hàng Khánh Hảo của DNTN Khánh Hảo, phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm; cửa hàng của Công ty CP đầu tư thương mại Đức Kiệm, xóm Ninh Sơn, xã Xuất Hóa, cửa hàng của Công ty DNTN Lan Dũng, phố De, xã Ân Nghĩa; cửa hàng xăng dầu số 2, Chi nhánh Công ty TNHH Mai Hương ở xóm Khụ, xã Bắc Phong (Cao Phong) và cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Đông Anh, xã Kim Bình (Kim Bôi) đều ngừng hoạt động với lý do hết hàng dự trữ do không được cung ứng từ nguồn tổng đại lý đầu mối cung cấp hàng.

 

Đáng chú ý tại huyện Lạc Sơn có tới 4/13 cửa hàng xăng dầu nghỉ bán với lý do hết hàng. Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, trên thị trường tỉnh chưa có hiện tượng tăng giá xăng cao hơn giá quy định của Nhà nước, chưa phát hiện cơ sở găm hàng, đầu cơ tăng giá xăng, dầu. Qua theo dõi quản lý địa bàn và đợt kiểm tra, 100% các cửa hàng hiện đang kinh doanh mặt hàng xăng, dầu đều chấp hành việc niêm yết giá, không có dấu hiệu chất lượng không đảm bảo. Toàn tỉnh có hơn 120 cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân bố đều khắp, trong thời điểm một số cửa hàng nghỉ bán, các cửa hàng đang duy trì hoạt động trên địa bàn vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

 

Theo ông Nguyễn Đình Khanh – Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: Trước diễn biến của đợt chuẩn bị điều chỉnh tăng giá mới, đội QLTT các huyện đang tập trung giám sát hàng hóa bán ra tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Cùng thời gian này, đội QLTT cơ động số 8 tăng cường kiểm tra các đầu mối giao thông thủy, bộ nhằm quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời việc lưu thông xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ, xăng, dầu nhập lậu nhằm kiểm soát không để xăng dầu không đảm bảo chất lượng vào thị trường.

                                                                   

 

                                          Bùi Minh

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục