Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với đại biểu cử tri các xã, phường thành phố Hòa Bình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với đại biểu cử tri các xã, phường thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Bước vào nhiệm kỳ 2011-2016, các thành viên của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII luôn nỗ lực hoàn nhiệm vụ được giao. Qua hoạt động thực tiễn, nhất là các hoạt động tại diễn đàn QH, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH đã ngày càng khẳng định trách nhiệm, vai trò, vị trí của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri trên toàn tỉnh.

 

Đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chú trọng thực hiện việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, KN-TC của các tổ chức và các nhân. Trong thời gian từ tháng 7-9/2012, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 36 đơn, thư KN-TC của công dân. Sau khi tiếp nhận, Đoàn đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND nghiên cứu và chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức giám sát và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của công dân do Đoàn ĐBQH chuyển đến thông qua văn bản gửi tới các sở, ban, ngành, đoàn thể và một số huyện, thành phố đề nghị xem xét, giải quyết, cụ thể như: đơn của xã viên HTX Nghĩa Phương (phường Phương Lâm - TPHB) tố cáo việc làm sai trái của ông Nguyễn Văn Khuê, chủ nhiệm HTX; đơn của bà Nguyễn Thị Hoa (phường Đồng Tiến - TPHB) khiếu nại việc tổ chức đại hội chi hội 1,3,4, Hội Nông dân phường Phương Lâm mất dân chủ, trái pháp luật; đơn của ông Phương Công Tam, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) khiếu nại Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của UBND huyện Lương Sơn về việc thu hồi để chỉnh lý giấy CNQSD đất của gia đình ông... Sau khi nhận được văn bản chuyển đơn, thư KN - TC của Đoàn đại biểu QH tỉnh các sở ,ban, ngành, đoàn thể và UBND  huyện, thành phố đã có văn bản trả lời cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Hiện nay, còn một số đơn, thư  KN - TC kéo dài chủ yếu liên quan đến HTX Nghĩa Phương.  

Xác định tiếp xúc cử tri là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng để kịp thời thông báo cho cử tri kết quả các kỳ họp, nội dung các kỳ họp sắp tổ chức. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai để các đại biểu QH trong đoàn tiếp xức cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII tại 4 điểm thuộc các huyện trong tỉnh. Trong đó, chủ yếu là tại các xã vùng sâu, xa đặc biệt khó khăn như Độc Lập (Kỳ Sơn), Đồng Nghê (Đà Bắc), Lạc Sỹ (Yên Thủy) với sự tham gia của trên 800 cử tri và đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan. Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn đã tiếp thu trên 100 ý kiến, kiến nghị, tổng hợp và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh còn chủ động tham dự kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV. Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Nghị quyết của UBTVQH và UBT.ư MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri. Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư và kết quả giám sát việc giải quyết KN-TC của công dân gửi Ban dân nguyện của UBTVQH. Kịp thời báo cáo hoạt động của đoàn ĐBQH theo yêu cầu của UBTVQH. Tổ chức hội nghị trực tuyến về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10 của UBTVQH. Trong công tác xây dự pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị ĐBQH trong đoàn, các ngành, cộng tác viên vào 6 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Quản lý thuế, Luật Điện lực, Luật Dự trữ quốc gia, Luật HTX, tổng hợp báo cáo và gửi UBTVQH. 

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH còn tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc tổng kết thực hiện nghị quyết của UBTVQH về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương. Tổng hợp ý kiến trả lời cử tri của các bộ, ngành Trung ương và thông báo tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đăng tải trên Báo Hòa Bình. Để cử tri trên toàn tỉnh nắm rõ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4, khóa XIII và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Đoàn ĐBQH đã tiếp xúc cử tri tại 4 điểm của thành phố Hòa Bình, các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong. Trong đó có nhiều xã vùng sâu, cao, lòng hồ Hòa Bình như Quý Hòa (Lạc Sơn), Thung Nai (Cao Phong). Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tham gia các hội nghị, hội thảo như: hội nghị tập huấn “Kỹ năng phân tích chính sách dành cho đại biêu dân cử”; “Kỹ năng thẩm tra quyết toán ngân sách địa phương”. Các hội thảo về “Vai trò của QH trong phòng - chống tham nhũng”; “Chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp”; “Đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về dân số và phát triển”. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tích cực tham dự các hoạt động khác của Hội đồng Dân tộc và các UB của QH mà đại biểu QH là thành viên.  

Đặc biệt, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, QH khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để  kịp thời kiến nghị với QH và các bộ, ngành hữu quan nhằm giải quyết sớm và thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tập trung nghiên cứu để tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo luật và các Nghị quyết của QH. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013; Quy chế về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; tham gia chất vấn các vị Bộ trưởng, trưởng ngành và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

 

 Bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hoạt động của Đoàn ĐBQH đã góp phần quan trọng vào những bước đổi mới của QH, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả và vị thế của cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

 

                                                               Đức Phượng

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục