Đại diện các hộ gia đình KDC 7, xã Sủ Ngòi (TPHB) ký kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC năm 2013.

Đại diện các hộ gia đình KDC 7, xã Sủ Ngòi (TPHB) ký kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC năm 2013.

(HBĐT) - Ngày 15/11, KDC 7, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/3/1930- 18/11/2012). Tới dự có đồng chí Trần Văn Hoàn, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Thành ủy, UBND, UBMTTQ TP. Hòa Bình, xã Sủ Ngòi và nhân dân KDC 7.

 

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các đại biểu và nhân dân KDC 7 đã cùng ôn lại truyền thống 82 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện các CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; “Ngày vì người nghèo”… Theo đó, KDC 7 hiện có 67 hộ với 312 nhân khẩu. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống người dân trong KDC ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 21 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu tăng cao, toàn KDC còn 3 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo; 100% hộ gia đình được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh; 100% đường trong KDC được bê tông hóa; ANCT- TTATXH đảm bảo… Năm 2012, KDC có 58 hộ đạt gia đình văn hóa, 42 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, KDC nhiều năm liên tục được công nhận văn hóa.

Tại ngày hội, UBND xã đã biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC năm 2013.

 

*Ngày 15/11, Xóm Dến, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm ngày thành lập MTTDTN Việt Nam (18/11/1930- 18/11- 2012). Dự Ngày hội có đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Huyện uỷ Mai Châu, xã Mai Hịch và 86 hộ gia đinh của xóm Dến.

   

Trong nhiều năm qua, Ban công tác mặt trận xóm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu KT - XH ở địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Xóm Dến hiện có 86 hộ gia đình, 378 khẩu, gồm 2 cộng đồng dân tộc Thái và Mường cùng làm ăn sinh sống. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” và phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2012, xóm có 61 hộ đạt gia đình văn hoá, bằng 71%; trong đó có 25 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm  liên tục (2010- 2012). Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 9,3 triệu đồng/người/năm, lương thực đạt 540 kg/người/năm, hộ nghèo giảm còn 10,5%. Trong phong trào xây dựng NTM, được nhà nước hỗ trợ và sự đóng góp của nhân dân, xóm đã cứng hoá được 2 km đường giao thông và toàn bộ kênh mương nội đồng bảo đảm phục vụ sản xuất. 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, 76%  số hộ được dùng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, xóm đã xây dựng được nhà văn hoá khang trang, vững chắc.

 

     

Đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh tặng quà cho Xóm Dến, xã Mai Hịch (Mai Châu) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Tại ngày hội, xã và xóm đã biểu dương, khen thưởng 25 hộ gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; phát động CVĐ năm 2013 và ký giao ước thi đua giữa các tổ liên gia, hộ gia đình.


                                                                 Hải Yến - Minh Tuấn

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục