(HBĐT) - Tôi thật may mắn là quân nhân về nghỉ hưu, được sinh hoạt ở một chi bộ nông thôn, dân tộc miền núi mà tính chiến đấu của người đảng viên không khác gì mấy so với khi còn sinh hoạt trong quân đội. Với tôi, đây là động cơ số 1 thôi thúc, nhắc nhở ý thức người đảng viên, giúp tôi vượt qua mặc cảm để gắn bó với chi bộ và thương yêu, quý trọng từng đồng chí của mình.
Dẫu biết tự phê bình và phê bình là nguyên tắc trong xây dựng Đảng, là nhiệm vụ của người đảng viên, song thể hiện như thế nào khi đảng viên là bố con, anh em, dòng họ và xóm giềng thân thiết... để đạt được cái đích là thống nhất ý chí, hành động, đoàn kết cùng tiến bộ, nhất là trong công cuộc đổi mới với bao cơ hội, thách thức hiện nay thật không hề dễ dàng.
Có thể nói, đảng viên ở thôn quê thường là những khuôn mẫu tiêu biểu ở KDC cả về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng cũng rất nhạy cảm, muốn thể hiện khả năng mình trong cuộc sống, chưa nói đến những người được Đảng, dân tin cậy trao cho trọng trách lãnh đạo, quản lý... nên dễ va vấp, sai sót khuyết điểm. Không ít người nhận ra ngay khi nghe dư luận hoặc tự xem xét việc làm rồi điều chỉnh cho phù hợp và như thế thường được mọi người khâm phục, yêu quý.
Có những người trăn trở thậm chí dằn vặt giữa cái đúng, sai, xấu, tốt... cho đến khi tập thể phân tích, chỉ ra như một liều thuốc bổ trợ mới sửa chữa tiến bộ. Song cũng có những người cái chung khó thắng nổi cái riêng, lợi ích nhỏ nhoi, ích kỷ, bao biện, che khuất cái lớn lao buộc đồng chí mình phải đấu tranh gay gắt để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, tốt đẹp, thậm chí xử lý kỷ luật mới nhận ra lỗi lầm.
Qua thực tế tự phê bình và phê bình ở chi bộ nông thôn, tôi thấy nên làm tốt mấy việc sau:
- Duy trì thật tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, thông qua sinh hoạt nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của người đảng viên, nhất là danh dự, trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trong đó có những người ruột thịt thân thiết của mình.
- Phải thường xuyên tự phê bình, lấy Quy định 19 điều đảng viên không được làm như tấm gương soi rồi liên hệ điều chỉnh cho phù hợp.
- Coi trọng phương pháp phê bình:
Thẳng thắn nhưng thật chân thành
Kiên quyết nhưng rộng lượng mở đường
Có lòng tin vào người khuyết điểm
Tránh xuê xoa, thỏa hiệp
Tránh thù vặt nhỏ nhen
Tránh thành kiến, nóng vội.
Mai Hồng Đức
(Long Sơn - Lương Sơn)