Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 13/3, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (BCĐ 800)đã tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 800 tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ và các huyện, thành phố.

 

Theo Ban Chỉ đạo 800 tỉnh, đến nay, 128/191 xã đã hoàn thành đề án và được UBND huyện, thành phố phê duyệt; 3/11 huyện, thành phố hoàn thành đề án xây dựng NTM của huyện và đã được phê duyệt gồm các huyện: Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ và Tân Lạc. Tuy chậm so với kế hoạch của tỉnh, nhưng so với cả nước, tỉnh ta vẫn đứng trong tốp đầu thực hiện chương trình NTM. Ban Chỉ đạo 800 tỉnh, huyện, thành phố tổ chức được 54 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới với trên 1.800 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã tham gia.

 

Đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí, đến cuối năm 2012, chưa có xã nào đạt nhóm 1 và 2; có 29 xã đạt 9-12 tiêu chí; 80 xã đạt từ 5-8 tiêu chí và 82 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trong 2 năm thực hiện chương trình, tổng nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng xã hội tại các xã trong tỉnh là 2.925 tỉ đồng, trong đó, vốn dân góp 815,9 tỉ đồng, ngân sách xã 29,5 tỉ đồng, ngân sách huyện 182,2 tỉ đồng.

 

Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM; hình thành được bộ máy tổ chức từ tỉnh xuống huyện, thành phố, xã, thôn, bản; xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách để triển khai Chương trình và đạt được một số kết quả về xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay có 98,04% hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn, 23/66 chợ nông thôn đạt chuẩn, 190/191 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, 100% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố…

 

Hội nghị đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 100% số xã, huyện, thành phố hoàn thành đề án xây dựng NTM và được phê duyệt; 70% số xã hoàn thành quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã triển khai quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung…

 

   Phát biểu chỉ đạo taị hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân, nâng cao nhận thức và hành động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong tiến trình xây dựng NTM, tham gia thực hiện 19 tiêu chí; sớm khắc phục những hạn chế khách quan và chủ quan. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, nâng cao quyết tâm phấn đấu đạt 15% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Ban Chỉ đạo các cấp tập trung rà soát lại 39 xã điểm, mạnh dạn thay đổi, bổ sung các xã có đủ điều kiện để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện từng tiêu chí gắn với lộ trình cụ thể. Trong đó, cần quan tâm công khai, minh bạch để vận động nguồn lực nhân dân cùng tham gia, hưởng thụ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu lên những giải pháp cơ bản cần tập trung thực hiện gắn với lộ trình cụ thể, phân cấp, phân nhiệm cho Ban Chỉ đạo và cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp cùng với kiện toàn cơ chế, chính sách, bổ sung nhân lực đảm bảo tiến trình xây dựng NTM. Đối với cơ chế đầu tư, dành 70% nguồn cho các xã điểm, 30% cho các xã chọn; sớm nghiên cứu xây dựng quỹ phát triển NTM ở cả 3 cấp nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, toàn tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề về xây dựng NTM tạo động lực nhằm góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng NTM cho giai đoạn trước mắt và lâu dài. Một số tiêu chí cần phải rà soát, điều chỉnh một cách hợp lý với đặc thù của địa phương, như: tiêu chí chợ, thu nhập... Trong một số tiêu chí về xây dựng kết cấu hạ tầng cần sự tham gia làm chủ đầu tư của các xã. Các xã cần thể hiện vai trò là chủ thể, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công sức, của cải, vật chất để xây dựng NTM mang lại hiệu quả cao.  

 

                             Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục