Chi bộ khoa Tự nhiên-công nghệ, Trường CĐSP Hòa Bình họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác phát triển Đảng của khoa trong năm.

Chi bộ khoa Tự nhiên-công nghệ, Trường CĐSP Hòa Bình họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác phát triển Đảng của khoa trong năm.

(HBĐT) - Thầy Dương Văn Tài, Phó Bí thư Ðảng ủy, Hiệu phó trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình (CĐSP) cho biết: Những năm gần đây, việc phát triển Đảng trong sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đang được triển khai tích cực, có hiệu quả. Việc phát triển Đảng trong sinh viên đã góp phần tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, nâng cao giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống cho HSSV.

 

Hiện nay, Đảng bộ trường CĐSP Hòa Bình có 11 chi bộ trực thuộc với 72 đảng viên, trong đó có 1 chi bộ HS-SV với 4 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 9-2-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ ĐV-TN ưu tú trong học sinh, sinh viên, ĐV-TN đi làm nghĩa vụ trong LLVT, đến nay, công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là phát triển đảng trong HS-SV được Đảng ủy nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Đảng bộ nhà trường. Song song với đào tạo, nghiên cứu khoa học, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và đặc biệt là HSSV phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. mỗi năm nhà trường tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho cán bộ, giảng viên và HSSV. năm 2008 có 63 học viên, năm 2009, 69 học viên, năm 2010, 78 học viên, năm 2012: 132 học viên. Nhiều học viên sau khi được bồi dưỡng đã nỗ lực phấn đấu và được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ các chi bộ đã được kết nạp vào Đảng.

 

Thầy Dương Văn Tài cho biết thêm: , với nguồn sinh viên nhiều nên hàng năm, số lượng sinh viên đạt các tiêu chuẩn đi học lớp cảm tình Đảng tương đối lớn. Tuy nhiên, với phương châm không hạn chế số lượng sinh viên được kết nạp Đảng nhưng kết nạp coi trọng chất lượng thực chất. Vì vậy, nhà trường đã đưa ra các tiêu chí khắt khe để các chi bộ lựa chọn những sinh viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, sau đó xét duyệt vào Đảng. Theo đó, để trở thành đối tượng kết nạp Đảng, sinh viên phải có học lực 3 học kỳ liên tục đạt từ 7,0 trở lên (xếp loại học sinh khá, không thi lại môn nào); có vai trò nòng cốt trong các hoạt động của chi đoàn, lớp; tích cực tham gia đoàn thể, xã hội, đạt nhiều thành tích trong học tập, được đoàn, chi đoàn, các chi bộ khoa chọn lọc, giới thiệu, được tập thể lớp tín nhiệm cao. Để giúp các em có cơ hội, điều kiện phấn đấu, rèn luyện vào Đảng, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo đoàn trường, hội sinh viên tổ chức nhiều hoạt động VHVN - TDTT gắn với các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt... Từ năm 2002 đến nay, nhà trường đã kết nạp được 87 sinh viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng, trong đó, phát triển mạnh mẽ nhất là từ năm 2008 đến nay. Trung bình mỗi năm, Đảng bộ trường CĐSP Hòa Bình kết nạp Đảng cho 10 -15 sinh viên ưu tú. Riêng năm 2012, Đảng ủy nhà trường đã đề nghị BTV Đảng ủy Khối ra quyết định kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 13 HSSV, 3 cán bộ, giảng viên và số HSSV còn lại được Đảng ủy nhà trường giới thiệu về địa phương tiếp tục giúp đỡ và kết nạp.

 

Để đạt được kết quả này Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống cho HSSV gắn với thực hiện nghiêm túc hiệu quả phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xem xét kết nạp đảng viên cho là HSSV luôn thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa tổ chức cơ sở đảng, tổ chức trong hệ thống chính trị nhà trường, gắn công tác phát triển Đảng trong HSSV với các phong trào hoạt động của Đoàn trường, Hội Sinh viên; kết quả tạo nguồn, giới thiệu, kết nạp, quần chúng vào Đảng gắn với kết quả học tập, rèn luyện của HSSV...  

 

                                                                           Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục