Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 5/7, BCH Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 14 (khóa XXI) thảo luận và thông qua các dự thảo: Báo cáo kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

6 tháng đầu năm nay, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân TP Hòa Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng đạt 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ đạt 1.541 tỷ đồng; giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 877,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp thủy sản đạt 159,1 tỷ đồng; tổng thu NSNN thực hiện được 74,1 tỷ đồng, đạt 50,5% so với dự toán năm… Lĩnh vực VH – XH có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân ổn định và nâng lên với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84%. ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

 

Về thực hiện NQĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đề ra. Phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới; chú trọng việc phân công, phân cấp rõ ràng; hướng hoạt động về cơ sở và tăng cường việc kiểm tra, tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 – 2013 đạt 12%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được quan tâm. Thu nhập bình quân ước đạt 30,4 triệu đồng/người vào cuối năm 2013. Thu NSNN trên địa bàn tăng bình quân 5,7%/năm… Thành phố đã thực hiện đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu NQ đề ra, tập trung vào các lĩnh vực GD&ĐT, y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo; xây dựng gia đình, xóm, tổ dân phố văn hóa; số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt… và công tác xây dựng Đảng.

 

Tại hội nghị, các đồng chí UVBCH Đảng bộ thành phố đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát thực làm rõ hơn những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 cũng như kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội. Về những hạn chế, yếu kém, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng: Thời gian qua, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH còn chậm; năng xuất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; huy động các nguồn lực đầu tư còn khó khăn. Các thiết chế văn hóa còn thiếu và chưa đồng bộ. TTATXH còn tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa cao…

 

Để khắc phục những tồn tại trên, trong thời gian tới, BTV Thành ủy yêu cầu: Các cấp, ngành của thành phố cần tập trung huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT – XH; nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia tham gia phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao; huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị…Tạo những chuyển biến tích cực đối với lĩnh vực VH-XH. Tập trung năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và các tổ chức Đảng. Chú trọng chỉ đạo thực hiện CCHC. Phát huy vai trò phản biện của MTTQ và các đoàn thể CT-XH…

                                                                      

                                                                     Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục