P.V Báo Hoà Bình trao đổi với gia đình Nguyễn Thị Mai Nương, xóm 5, xã Sủ Ngòi (TPHB) là “Lao động mẫu mực trở lại Hàn Quốc làm việc”.

P.V Báo Hoà Bình trao đổi với gia đình Nguyễn Thị Mai Nương, xóm 5, xã Sủ Ngòi (TPHB) là “Lao động mẫu mực trở lại Hàn Quốc làm việc”.

(HBĐT) - Thực hiện thoả thuận giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc theo Chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc), cả nước đã đưa được khoảng 70.000 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó, tỉnh ta có gần 700 lao động.

 

Những người đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình được tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục hành chính, chi phí thấp, mức thu nhập tương đối cao. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều lao động thay đổi chỗ làm việc, không về nước đúng thời hạn theo hợp đồng mà ở lại Hàn Quốc làm việc và cư trú bất hợp pháp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ hợp tác về lao động giữa 2 nước. Do vậy, tỉnh ta có nguy cơ là một trong những tỉnh sẽ bị đình chỉ tham gia vào thị trường lao động Hàn Quốc. Theo thống kê của các ngành chức năng, hiện nay, toàn tỉnh có 128 lao động hết thời hạn hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, nhằm khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh có công văn số 506 về việc tuyên truyền, vận động lao động ở Hàn Quốc về nước đúng thời hạn. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp; triển khai thực hiện mọi biện pháp mà pháp luật cho phép nhằm đạt được đồng thời 2 mục tiêu vừa đảm bảo mọi NLĐ có nguyện vọng, đủ điều kiện đều có cơ hội được làm việc ở Hàn Quốc, vừa đảm bảo mọi lao động là người Hòa Bình làm việc tại Hàn Quốc sẽ trở về nước đúng thời hạn hợp đồng. Những địa phương trọng điểm có nhiều lao động không về nước đúng thời hạn phải tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, gặp gỡ trực tiếp thân nhân NLĐ để tuyên truyền, vận động gia đình yêu cầu con em họ về nước đúng thời hạn theo hợp đồng. Thực hiện nhiệm vụ này, dự kiến, hội thảo tuyên truyền, vận động NLĐ về nước sẽ được tổ chức tại TPHB. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và những thông tin quan trọng, cần thiết về công tác XKLĐ nói chung, đặc biệt là XKLĐ sang thị trường Hàn Quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Thông báo công khai những NLĐ của địa phương được trở lại Hàn Quốc làm theo chương trình CBT (dành cho lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn, thời điểm về nước từ ngày 1/1/2010 trở lại đây có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc thông qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính) và Chương trình đưa Lao động mẫu mực trở lại Hàn Quốc làm việc (từ sau ngày 2/7/2012 là những lao động trong thời gian làm việc 4 năm 10 tháng hoặc 6 năm tại Hàn Quốc không chuyển đổi nơi làm việc, về nước đúng thời hạn, sau 3 tháng được trở lại Hàn Quốc không phải tham dự kiểm tra tiếng Hàn). Hiện nay, theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh đã có 14 lao động được trở lại Hàn Quốc lao động theo 2 chương trình trên, trong đó có 7 lao động mẫu mực trở lại Hàn Quốc làm việc. Đồng thời, phê phán những vi phạm trong công tác XKLĐ, ngăn chặn kịp thời những thông tin thất thiệt làm thiệt hại đến NLĐ cũng như kế hoạch XKLĐ của tỉnh...

 

Theo đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở LĐ-TB& XH), mới đây, Bộ LĐ-TB&XH có công văn số 2824 ngày 1/8/2013 về việc tổ chức vận động NLĐ của địa phương làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn. Trong đó đặt mục tiêu cụ thể đối với từng địa phương phải vận động được từ 70% trở lên số lao động hết hạn hợp đồng của địa phương mình về nước đúng thời hạn. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm khắc phục tình trạng người lao động hết thời hạn hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Để lao động của tỉnh tiếp tục có cơ hội được tham gia Chương trình EPS, đẩy mạnh hoạt động XKLĐ, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, phát triển KT-XH.

 

 

                                                                       Hương Lan

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục