Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 152.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 152.

(HBĐT) - Ngày 13/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh (ĐUQS) đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Quân ủy T.Ư và Nghị quyết 165 của Đảng ủy Quân khu 3 về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới giai đoạn 2003 - 2013. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong 10 năm qua, ĐUQS tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết 165 của Đảng ủy Quân khu 3, Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác dân vận. LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chủ trương, giải pháp gắn thực hiện nhiệm vụ QPQS với tham gia phát triển KT-XH, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đã góp phần củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần của KVPT tỉnh, làm cơ sở để xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. LLVT tỉnh còn tham gia tích cực, hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện như  tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng, triển khai thực hiện Đề án 03 về Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KTXH và bảo đảm QPAN 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu; tham mưu cho Tỉnh ủy ra chủ trương lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả việc phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho cơ sở...; tham gia thực hiện các phong trào, các CVĐ, các chương trình phát triển KTXH, XĐGN, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách xã hội, góp phần từng bước nâng cao đời sống nhân dân; thông qua các hình thức công tác dân vận còn giáo dục, rèn luyện CBCS về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân - dân. Từ kết quả đạt được đã góp phần củng cố củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Thược đã ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW và Nghị quyết 165/NQ-TVĐU về công tác dân vận trong 10 năm qua. Trong đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác dân vận. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh cả về nhận thức và trách nhiệm của CBCS LLVT tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận của LLVT, tham gia có hiệu quả các phong trào, các CVĐ cách mạng, các chương trình phát triển KTXH giúp nhân dân XĐGN...

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường nêu rõ: những năm qua, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các đề án có tính khả thi phù hợp với từng được phương, gắn với các chương trình dự án, các CVĐ, các phong trào thi đua để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và nhiệm vụ QP - QSĐP. Nhờ đó, đã luôn tạo được niềm tin của nhân dân, tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp tại địa phương. Được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường trong tất cả các mặt đời sống xã hội. Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phải tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác dân vận; các ban ngành, đoàn thể phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, làm tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận, tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, những bức xúc trong nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng địa bàn an toàn.

 

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương trong 10 năm qua, Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 11 tập thể là các Chi, Đảng bộ trực thuộc; ĐUQS tỉnh tặng giấy khen cho 6 chi bộ trực thuộc.

 

                                                                      Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục