ĐV-TN huyện Kim Bôi, đoàn SVTN trường Đại học Ngoại thương làm đường giao thông nội đồng tại xóm Vó Khang, xã Kim Tiến.

ĐV-TN huyện Kim Bôi, đoàn SVTN trường Đại học Ngoại thương làm đường giao thông nội đồng tại xóm Vó Khang, xã Kim Tiến.

(HBĐT) - Anh Bùi Văn Hậu, Bí thư Huyện đoàn Kim Bôi cho biết: Xác định ý nghĩa xã hội, tầm quan trọng của phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, những năm qua, huyện Đoàn Kim Bôi luôn chú trọng triển khai mạnh mẽ phong trào tới các cơ sở Đoàn bằng nhiều hoạt động thiết thực như: vận động ĐV-TN tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các công trình thanh niên; tuyến đường thanh niên tự quản; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về công lao động để thu hoạch mùa màng, tu sửa nhà cửa...

 

Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức, hướng dẫn các cơ sở Đoàn triển khai các phong trào hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2012 - 2017; ban hành hướng dẫn sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch số 40 ngày 10/2/1012 của Huyện đoàn Kim Bôi và báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch số 900 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng NTM” giai đoạn 2012-  2015... Trong 6 tháng đầu năm, Huyện đoàn đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn đăng ký 53 công trình, phần việc thanh niên cấp xã, 641 công trình, phần việc cấp chi đoàn đảm bảo chất lượng. Toàn huyện đã huy động 6.650 lượt ĐV-TN ra quân tu sửa, khơi thông 7,5 km mương bai nội đồng; san lấp 130 m2 nền nhà tình thương, NVH thôn, bản; nạo vét 6,5 km cống rãnh; thu gom 15 tấn rác thải; phát quang bụi rậm, quét dọn 12,6km đường làng, ngõ xóm, bờ kè chống lũ; đào 19 hố rác bảo vệ môi trường; gắn 2 biển “Đoạn đường thanh niên tự quản”, xây dựng 1 tuyến đường xanh thanh niên; tu sửa 8,6 km đường giao thông nông thôn; san lấp, tạo mặt bằng 4.350 m2 sân trường; trồng 11.500 cây xanh; diệt 900 kg ốc bươu vàng; lắp đặt 10 cống thoát nước; đắp bai chống hạn cho lúa và hoa màu với 25 m3 đất, đá... Bên cạnh đó đã mở 12 lớp dạy nghề tại các trung tâm học tập cộng đồng cho 480 ĐV-TN; giới thiệu, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho 2.150 lượt ĐV-TN, học sinh khối lớp 12... Toàn huyện có 100% cơ sở Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn: mít tinh, tọa đàm, thi báo tường, gặp mặt kỷ niệm; tổ chức 8 hội trại truyền thống và các trò chơi dân gian, 1 “Ngày hội thanh niên bản Dao”; 16 đêm giao lưu văn nghệ, 42 buổi giao lưu, thi đấu thể thao; tổ chức 8 cuộc thi (trong đó có 3 cuộc thi “Rung chuông vàng” cho học sinh khối THPT, 1 cuộc thi “Nét đẹp đội viên” khối THCS, 3 cuộc thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 1 cuộc thi “Thanh niên thanh lịch”).  

Trong thời gian tới, Huyện đoàn Kim Bôi sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai phong trào “Tuổi trẻ Kim Bôi học tập và làm theo lời Bác”, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 69 năm thành lập quân đội nhân dân  Việt Nam...

 Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức, hướng dẫn các cơ sở Đoàn triển khai các phong trào hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2012 - 2017; ban hành hướng dẫn sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch số 40 ngày 10/2/1012 của Huyện đoàn Kim Bôi và báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch số 900 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng NTM” giai đoạn 2012-  2015... Trong 6 tháng đầu năm, Huyện đoàn đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn đăng ký 53 công trình, phần việc thanh niên cấp xã, 641 công trình, phần việc cấp chi đoàn đảm bảo chất lượng. Toàn huyện đã huy động 6.650 lượt ĐV-TN ra quân tu sửa, khơi thông 7,5 km mương bai nội đồng; san lấp 130 m2 nền nhà tình thương, NVH thôn, bản; nạo vét 6,5 km cống rãnh; thu gom 15 tấn rác thải; phát quang bụi rậm, quét dọn 12,6 km đường làng, ngõ xóm, bờ kè chống lũ; đào 19 hố rác bảo vệ môi trường; gắn 2 biển “Đoạn đường thanh niên tự quản”, xây dựng 1 tuyến đường xanh thanh niên; tu sửa 8,6 km đường giao thông nông thôn; san lấp, tạo mặt bằng 4.350 m2 sân trường; trồng 11.500 cây xanh; diệt 900 kg ốc bươu vàng; lắp đặt 10 cống thoát nước; đắp bai chống hạn cho lúa và hoa màu với 25 m3 đất, đá... Bên cạnh đó đã mở 12 lớp dạy nghề tại các trung tâm học tập cộng đồng cho 480 ĐV-TN; giới thiệu, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho 2.150 lượt ĐV-TN, học sinh khối lớp 12... Toàn huyện có 100% cơ sở Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn: mít tinh, tọa đàm, thi báo tường, gặp mặt kỷ niệm; tổ chức 8 hội trại truyền thống và các trò chơi dân gian, 1 “Ngày hội thanh niên bản Dao”; 16 đêm giao lưu văn nghệ, 42 buổi giao lưu, thi đấu thể thao; tổ chức 8 cuộc thi (trong đó có 3 cuộc thi “Rung chuông vàng” cho học sinh khối THPT, 1 cuộc thi “Nét đẹp đội viên” khối THCS, 3 cuộc thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 1 cuộc thi “Thanh niên thanh lịch”).

 

Trong thời gian tới, Huyện đoàn Kim Bôi sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai phong trào “Tuổi trẻ Kim Bôi học tập và làm theo lời Bác”, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 69 năm thành lập quân đội nhân dân  Việt Nam...

 

 

                                                                                     P.V

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục