Sáng 19-11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến diễn ra trong ba ngày. Bốn vị bộ trưởng nhận được số câu hỏi nhiều nhất từ đại biểu Quốc hội sẽ lần lượt trả lời chất vấn là: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

 

Mở đầu phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn tại ba kỳ họp gần đây. Ba nhóm vấn đề cụ thể được Phó Thủ tướng báo cáo chi tiết gồm: nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa - thể thao - du lịch và lao động - thương binh - xã hội.
Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành gửi 11 báo cáo về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn đã gửi tới đại biểu Quốc hội. Các báo cáo tập trung vào những nội dung: Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; nợ đọng xây dựng cơ bản; kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống tham nhũng; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…
Đến nay, các nội dung trong báo cáo cơ bản được thực hiện nghiêm túc, từng bước đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên có nhiều nội dung đòi hỏi việc triển khai cần phải có thời gian, nguồn lực và phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, kiên trì. Điển hình là các lĩnh vực xử lý nợ xấu, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, phòng chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề thực hiện lộ trình giá thị trường đối với hàng hóa, quản lý thủy điện, gỡ khó cho thị trường bất động sản, quá tải bệnh viện, y đức, vệ sinh an toàn thực phẩm...
Các đại biểu Quốc hội sau đó đã phát biểu thảo luận tại hội trường. Nhiều ý kiến đại biểu tập trung vào phân tích về các vấn đề phát triển nông nghiệp, quản lý thủy điện, trách nhiệm trong công tác phòng chống lụt bão, nợ đọng trong xây dựng cơ bản, vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp... đồng thời các đại biểu cũng yêu cầu các bộ trưởng phụ trách ngành cần trả lời rõ những việc đã làm, đã hứa trong những lần trả lời chất vấn trước đây.
Được biết còn nhiều vấn đề nóng cũng được các đại biểu quan tâm như các vấn đề về y tế, y đức, giao thông, xây dựng... Tuy nhiên số lượng câu hỏi về các vấn đề trên gửi đến đoàn thư ký kỳ họp không đứng trong tốp đầu cho nên tại kỳ họp này các đại biểu chưa thể chất vấn tại hội trường được.

Bước vào phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Trưởng ban Dân nguyện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và sau đó sẽ trực tiếp chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát.

Ông Cao Đức Phát sẽ tập trung trả lời các nhóm vấn đề gồm: Việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp, chuyển đổi giống cây trồng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, chính sách thu mua tạm trữ lúa, gạo, tạm trữ cà phê; trách nhiệm cá nhân trong việc chậm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phân bón, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; trong công tác phối hợp quản lý chất lượng, giá cả và ngăn chặn việc sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng.

Tại phần trả lời của ông Cao Đức Phát, sẽ có các bộ trưởng: Y tế, Tài Chính, Khoa học công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Thống đốc Ngân hàng nhà nước cùng tham gia giải trình thêm những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực NNPTNT. Phần trả lời của ông Cao Đức Phát kéo dài đến 8 giờ 35 ngày 20-11.

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình sẽ trả lời các nhóm vấn đề như: Giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm… để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội.

Bộ trưởng các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp cũng sẽ tham gia giải trình những vấn đề có liên quan đến phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phần trả lời chất vấn của ông Nguyễn Thái Bình kéo dài đến 14 giờ 35 ngày 20-11.

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông  Nguyễn Bắc Son có sự tham gia giải trình thêm của các bộ trưởng: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an, được bắt đầu từ 15 giờ 50 ngày 20-11 đến 9 giờ ngày 21-11. Ông Nguyễn Bắc Son  sẽ tập trung trả lời về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với báo chí nói chung và báo mạng nói riêng trước tình hình an ninh văn hóa ngày càng diễn biến phức tạp. Giải pháp quản lý những trang thông tin điện tử, ngăn chặn tác hại và chấn chỉnh những vi phạm trong việc kinh doanh trò chơi trực tuyến (game online). Trách nhiệm và giải pháp tăng cường quản lý thị trường viễn thông; khắc phục tình trạng sim rác, tin rác, tin quảng cáo rác trên điện thoại di động.

Với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, phiên trả lời chất vấn được bắt đầu vào lúc 9 giờ 10 đến 14 giờ 50 ngày 21-11. Các vấn đề mà ông Trương Hòa Bình sẽ phải trả lời là trách nhiệm của TANDTC trong hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử, giám đốc việc xét xử của tòa án nhân dân các cấp; xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; giải pháp để nâng cao chất lượng ngành tòa án; nâng cao chất lượng xét xử, tránh để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật.

Các bộ trưởng: Tư pháp, Công an; Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ giải trình tại phần chất vấn Chánh án TANDTC.

Từ 15 giờ đến 15 giờ 30, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn, sau đó Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu. Thời gian dành cho Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn trực tiếp là 55 phút, bắt đầu từ 15 giờ 50 đến 16 giờ 45 ngày 21-11.

 

                                                                          Theo Báo ND

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục