Các đại biểu tỉnh ta tham dự hội nghị.

Các đại biểu tỉnh ta tham dự hội nghị.

(HBĐT) - Trong hai ngày 23-24/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh Hoà Bình, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã tập trung vào các nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014.

 

Ngoài ra, Chính phủ gửi các báo cáo đề nghị đại biểu nghiên cứu, gồm: Báo cáo về sắp xếp biên chế cán bộ hiện có theo vị trí việc làm và phương án xử lý cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp lại; báo cáo về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thuỷ điện; kế hoạch hành động của Chính phủ về thực hiện NQ của Quốc hội về tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác công trình thuỷ điện. Báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2013. Báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2013.

 

Đánh giá kết quả thực hiện NQ số 01/NQ-CP và NQ số 02/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và toàn dân, tình hình KT-XH trong năm 2013 đã có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi phát triển của nền kinh tế; khó khăn trong SXKD được tập trung tháo gỡ, nợ xấu từng bước được xử lý; an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Cụ thể: Nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tốc độ tăng trưởng GDP tăng qua từng quý, GDP cả năm ước tăng khoảng 5,4%, thấp hơn kế hoạch đề ra (5,5%) nhưng cao hơn năm 2012 (5,25%). Dự báo chỉ số phát triển công nghiệp năm 2013 sẽ tăng khoảng 5,7% so với năm 2012; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước tăng 2,73%; tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ cả năm 2013 ước đạt trên 6,5%. Bên cạnh đó, hiệu lực quản lý Nhà nước được tăng cường, công tác phân cấp quản lý Nhà nước được đẩy mạnh, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng tiếp tục đạt được những kết quả tốt.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những vấn đề nổi bật trong KT-XH năm 2013. Theo đó thống nhất: Mức tăng trưởng GDP 5,4% là mức tăng trưởng hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn phải ưu tiên tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian khá dài.

 

Đặc biệt, qua thảo luận, đại biểu đã đánh giá cao một số kết quả đạt được trong quá trình triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời thống nhất cho rằng, năm 2014 cần tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đã nêu, nhất là các giải pháp nhằm cụ thể hoá, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.

 

Ngày mai, hội nghị tiếp tục thảo luận xung quanh 8 nhóm nội dung đã được Chính phủ định hướng. Sau hội nghị quan trọng này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014.

 

 

                                                                                    Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục