Đoàn thanh niên xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn xã tham gia.

Đoàn thanh niên xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn xã tham gia.

(HBĐT) - Đoàn xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) hiện có 239 đoàn viên sinh hoạt tại 13 chi đoàn cơ sở trực thuộc. Phát huy tinh thần vì cộng đồng của tuổi trẻ, hàng năm, Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với thực hiện các chương trình, phong trào, CVĐ do tổ chức đoàn cấp trên phát động.

 

Năm 2013, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đoàn các cấp, phong trào “Tuổi trẻ Văn Nghĩa chung tay xây dựng NTM”..., Đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả. Riêng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Đoàn xã đã huy động trên 300 lượt ĐV-TN tham gia san 30 m3 đất sân trường tiểu học xã Văn Nghĩa; tổ chức cho trên 70 em thiếu niên và nhi đồng xóm Đổn quét dọn, phát quang được 1 km đường bê tông quanh xóm; quét dọn, tu sửa được trên 7 km đường giao thông liên thôn. Đoàn xã tu sửa, vệ sinh 2 phần mộ Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ, Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức lao động tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi, động viên các thân nhân liệt sỹ thu hút 43 ĐV-TN tham gia, trong đó đã tặng 2 suất quà trị giá 600.000 đồng cho các gia đình người có công trên địa bàn xã.

 

Cụ thể hoá phong trào ‘’Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc‘’ nhằm bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, chính trị, hỗ trợ, định hướng cho thanh niên xóa đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, tạo nguồn lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, Đoàn xã Văn Nghĩa phối hợp với Ban công an, Hội PN, cán bộ Tư pháp xã tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân gia đình, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho 180 ĐV-TN; tổ chức cho 231 ĐV-TN đăng ký không vi phạm pháp luật, không mắc tai - tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma tuý, mại dâm; phối hợp với Ban CHQS, Ban công an xã chỉ đạo tổ chức cho ĐV-TN tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Bên cạnh đó, nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, Đoàn xã đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2012-2015; tích cực vận động các hộ gia đình trẻ đi đầu trong cải tạo nhà cửa, chuồng trại, công trình vệ sinh, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà; tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH để thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình... đóng góp vào tiến trình xây dựng diện mạo mới cho xã.

 

Anh Bùi Văn Bình, Bí thư Đoàn xã cho biết: Ghi nhận những nỗ lực của tổ chức Đoàn xã là niềm tin ngày càng nâng cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn dành cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, với những thành tích đã đạt được, năm 2013, Văn Nghĩa vinh dự được chọn đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Phát huy kết quả đó, Đoàn xã Văn Nghĩa tiếp tục nỗ lực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở.

 

 

                                                                                 An Linh

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục