Đồng chí Trần Đăng Nình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với ngài Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội.

Đồng chí Trần Đăng Nình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với ngài Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội.

(HBĐT) - Ngày 27/12, ngài Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội đã có buổi làm việc tại tỉnh ta. Tiếp ngài Kawada Atsusuke có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Tại buổi tiếp, ngài Atsusuke Kawada cho biết, hiện nay, có khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Mặc dù mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam nhưng ngài đã tiếp xúc với các bộ, ngành và đến nhiều địa phương với mong muốn đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

 

Ngài Atsusuke Kawada đánh giá cao những ưu đãi mà tỉnh đã dành cho những doanh nghiệp trong những năm qua. Đồng thời, cho biết, hiện nay tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Hà Nội thường xuyên có những hoạt động để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản nắm bắt tình hình thu hút đầu tư của Việt Nam. Mặt khác, Jetro tại Hà Nội còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm đối tác và đầu tư tại Nhật Bản. Trong thời gian tới đây, ngài Atsusuke Kawada mong muốn được lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ngành quan tâm hơn nữa đến xúc tiến thu hút đầu tư và doanh nghiệp của Nhật Bản hiện đã, đang đầu tư cũng như trong giai đoạn tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Hòa Bình trên nhiều lĩnh vực như chính sách thuế, điện sản xuất...

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của ngài Atsusuke Kawada với tỉnh Hòa Bình. Đồng thời cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 163 triệu USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang đầu tư có hiệu quả, giải quyết được việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương. Đồng chí nêu những tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực mà tỉnh ta đang chú trọng thu hút đầu tư, như: sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là nguồn nguyên liệu nông, lâm sản... Đồng chí Trần Đăng Ninh cho biết thêm, hiện nay, tình Hòa Bình còn có nhiều KCN nằm trong quy hoạch. Ngoài một số KCN đã được đầu tư, hiện tỉnh cũng còn những KCN chưa có chủ đầu tư. Đồng chí bày tỏ mong muốn thông qua Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ hiểu được về những ưu đãi của tỉnh tham gia đầu tư sản xuất tại những KCN hiện có và khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản vào làm chủ đầu tư các KCN hiện chưa được đầu tư hạ tầng.

 

Cùng ngày, ngài Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội đã đến tìm hiểu và nắm bắt tình hình các doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang đầu tư vào các KCN Lương Sơn và KCN bờ trái Sông Đà.

 

 

                                                                             H.Trung

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục