Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT. Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT. Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

(HBĐT) - Ngày 24/1, Viện KSND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC, lãnh đạo các vụ nghiệp vụ (Viện KSNDTC) và các cơ quan nội chính tỉnh.

 

Năm 2013, ngành Kiểm sát đã chủ động kiểm sát chặt chẽ từ đầu các vụ án được khởi tố, tích cực đề ra yêu cầu điều tra, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Toàn ngành đã thụ lý kiểm sát 1.017 tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan điều tra đã giải quyết 949 tố giác, tin báo, đạt 93,31%; yêu cầu khởi tố 14 vụ, hoàn thành kiểm sát trực tiếp 10 lượt tại 6 đơn vị, ban hành 10 bản kết luận và 5 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm được Cơ quan điều tra thực hiện nghiêm túc. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 895 vụ/1.158 bị can, cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 738 vụ/1.014 bị can, đạt 82,45%; Viện kiểm sát phải giải quyết 584 vụ/969 bị can, đã xử lý, giải quyết 580 vụ/960 bị can, đạt 99,14%. Viện kiểm sát các cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 673 vụ án hình sự với 1.198 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, 83 vụ/117 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, ban hành kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 1 vụ/3 bị cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 1 vụ/1 bị cáo. Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, đã kháng nghị phúc thẩm 4/17 vụ xử hủy, sửa án, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 2/6 vụ xử hủy án. Ban hành 12 kiến nghị đối với tòa án, 4 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố, tổ chức 13 phiên tòa rút kinh nghiệm…

 

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được của ngành, những giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có đủ năng lực, trình độ,  phẩm chất đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành Kiểm sát tỉnh góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH, bảo vệ pháp luật tại địa phương. Đồng thời đề nghị ngành cần tập trung làm tốt các phần việc: Tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính tư pháp, chế độ công vụ; chú trọng công tác xây dựng Đảng, ngành, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, đạo đức, chuyên sâu nghiệp vụ; tăng cường biện pháp tiếp tục chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trọng tâm cần làm tốt công tác triển khai thi hành Hiến pháp, tăng cường kiểm soát, giải quyết tin báo, tố giác, đẩy mạnh xây dựng quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, kiểm sát viên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện mọi mặt, đảm bảo lãnh đạo thống nhất trong ngành….

 

Tổng kết phong trào thi đua năm 2013, ngành có 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, 4 tập thể được tặng cờ thi đua và 3 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát.

 

 

 

                                                                                    Hà Thu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục