(HBĐT) - Trong suốt nhiệm kỳ 2008 - 2014, MTTQ huyện Lạc Thủy đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở và KDC. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó, hoạt động đã đi vào nề nếp, hiệu quả.

 

Đặc biệt là vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng NTM, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Với kết quả thực hiện được, 5 năm qua, số hộ gia đình văn hóa, KDC văn hóa ngày càng đi vào chất lượng, đạt hiệu quả góp phần cùng cấp ủy Đảng thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo. Đến nay, toàn huyện đã có 6 xã, thị trấn xóa xong nhà tạm. Bên cạnh đó, mặt trận còn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên; tham gia vào các dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp, nhân sự cho đại hội Đảng, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh với Đảng, tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

 

Phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ, nhân dân trong huyện luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 13,8 %, thu nhập bình quân đầu người từ 8,1 triệu đồng năm 2008 lên 22,6 triệu đồng năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm. TTCN và dịch vụ ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng được tăng cường, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo  trung bình mỗi năm giảm từ 3 - 4 %. Các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục đều có bước phát triển mới. ANCT-TTATXH được giữ vững. Đó là kết quả, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, CNVC - LĐ, nông dân, trí thức, LLVT, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong huyện.

 

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã thị trấn kiện toàn lại tổ chức bộ máy cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Qua gần 2 tháng tổ chức, 100% xã, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã hiệp thương, dân chủ cử 505 ủy viên, tăng 19 ủy viên so với nhiệm kỳ trước.

 

Song song với nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở còn phát động phong trào thi đua “Huyện Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM” gắn với 5 nội dung của CVĐ:  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được nâng lên rõ rệt, nhà ở dân cư ngày càng được xây mới, chỉnh trang sạch, đẹp. Nhân dân đã hiến nhiều tiền của, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Bộ mặt nông thôn ở Lạc Thủy đã thay đổi nhiều so với những năm trước đây.

 

 

                                                                       Hà Chung

                                                              (Đài TT-TH Lạc Thủy)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục