Những năm qua, Đảng uỷ thị trấn Cao Phong luôn coi trọng chỉ đạo các ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện tuyên truyền, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân.

Những năm qua, Đảng uỷ thị trấn Cao Phong luôn coi trọng chỉ đạo các ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện tuyên truyền, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân.

(HBĐT) - Liên tục trong 10 năm qua, Đảng bộ thị trấn Cao Phong luôn giữ TCCS Đảng TSVM tiêu biểu. Nhiều năm, trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, thị trấn Cao Phong cũng là đơn vị xếp thứ nhất khối xã, phường, thị trấn. Đó là kết quả từ sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân trong thực hiện chủ trương phát triển KT - XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Đinh Trọng Toàn chia sẻ: Điểm thuận lợi của Đảng bộ thị trấn Cao Phong là đa số đảng viên nghỉ hưu từ các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt tại các chi bộ, có nhận thức về Đảng khá cao. Chính vì vậy, đây cũng là lực lượng nhiệt tình, tích cực, luôn phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, mặt hoạt động ở cơ sở, trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, thời gian qua, với việc triển khai thực hiện NQT.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã giúp Đảng bộ thị trấn và từng cá nhân cấp uỷ nhìn nhận đúng những ưu, khuyết điểm để củng cố, tăng cường thêm vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với các mặt công tác của thị trấn. Theo đó, Đảng uỷ xác định, điểm mấu chốt để xây dựng TCCS Đảng TSVM, nhất thiết phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBĐV và phải gần dân, sát dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giúp dân hiểu, dân tin để ủng hộ sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền.

 

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, ngoài thường xuyên coi trọng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, NQ, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng uỷ thị trấn Cao Phong luôn chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của CBĐV và nhân dân để có giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của thị trấn, không trở thành những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đặc biệt với phương châm “lấy chi bộ là nền tảng của Đảng, pháo đài lãnh đạo các mặt hoạt động”, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ hàng tháng duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt vào những ngày đầu tháng; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đưa lên hàng đầu, đội ngũ đảng viên luôn đề cao tinh thần đấu tranh, tích cực phát biểu. Bên cạnh đó, chi bộ đã tập trung trí tuệ, dân chủ bàn luận, trao đổi xây dựng NQ lãnh đạo đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ sở, trong tra, điểm nhấn là lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT, xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên…

 

Bí thư Đảng uỷ Đinh Trọng Toàn cho biết thêm: Để giữ vững uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân, Đảng uỷ thị trấn Cao Phong đã chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng theo tinh thần NQT.Ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Đảng uỷ đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, LLCT, coi trọng trẻ hoá đội ngũ. Hiện, 100% CBCC của thị trấn đã có trình độ trung cấp LLCT, 70% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng. Đối với đội ngũ cấp uỷ ở cơ sở, hàng năm, Đảng uỷ đều đề xuất với cấp trên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác xây dựng Đảng. Do vậy, đội ngũ cán bộ từ thị trấn đến cơ sở đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Song song với công tác cán bộ, tập thể cấp uỷ thị trấn Cao Phong đã thường xuyên sâu sát với cơ sở, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân nhằm củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Bên cạnh đó, các đồng chí trong cấp uỷ thường xuyên tham dự những buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ định kỳ để nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện những mâu mắc ở cơ sở để tìm giải pháp giải quyết triệt để. Đảng uỷ cũng kiên quyết thay thế những cán bộ không nhiệt tình, tích cực, không vì nhân dân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ nhằm tạo khối đoàn kết, thống nhất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

 

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng TCCS Đảng TSVM, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cao Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện cơ bản, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ Đảng bộ đề ra. Năm 2013, thị trấn có tốc độ tăng trưởng kinh tế 18,6%; thu nhập bình quân đạt 35,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Toàn thị trấn có 89,4% gia đình văn hoá; 4 trường học đạt chuẩn quốc gia, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Toàn Đảng bộ có 9/16 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, 6 chi bộ đạt TSVM, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Thị trấn Cao Phong được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối xã, phường, thị trấn.

 

 

 

                                                                      Hoàng Nga

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục