Hội NCT thành phố ký kết chương trình phối hợp với công an và y tế phường Tân Thịnh (TPHB) trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng - chống tệ nạn xã hội.
(HBĐT) - Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, sinh hoạt chi hội với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư, hộ gia đình, dòng họ làm trọng tâm vận động, hoạt động của Hội NCT phường Tân Thịnh (thành phố Hoà Bình) đã đi vào chiều sâu, các phong trào thi đua được đẩy mạnh và thực hiện tốt ngay từ cơ sở.
Hiện nay, Hội NCT phường Tân Thịnh có 850 hội viên, chiếm 97% NCT trong toàn phường và tăng 425 hội viên so với năm 2009, nâng tổng số chi hội từ 17 lên 20 chi hội, thành lập 13 tổ hội nhằm thuận lợi cho chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Có được kết quả đó, theo ông Nguyễn Xuân Thu, Trưởng ban đại diện Hội NCT phường Tân Thịnh là do Hội đã từng bước đổi mới phương thức sinh hoạt chi hội, từ chỗ nội dung sinh hoạt chủ yếu là nói chuyện, thông tin về những chính sách mới với NCT và hoạt động thăm hỏi ốm đau đã chuyển sang gắn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thơ ca, thể thao nhằm tạo tinh thần thoải mái và sân chơi bổ ích cho NCT. Bên cạnh đó, Hội cũng đã chú trọng đến quản lý từ hệ thống sổ sách, xây dựng các quy chế tổ chức của BCH, chi hội, quy chế thi đua và kết nạp hội viên một cách cụ thể.
Phát huy vai trò lớp người có kinh nghiệm và uy tín trong cuộc sống, các hội viên đã giáo dục con cháu thực hiện tốt nếp sống mới ở trong gia đình và KDC, góp phần thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hội NCT phường đã thành lập được 9 CLB dưỡng sinh, 13 CLB bóng chuyền mềm, cầu lông, bóng bàn thu hút hầu hết NCT tham gia. Đặc biệt, Hội NCT phường đã xây dựng mô hình thu gom rác thải tái sử dụng ở KDC, bình quân mỗi tuần một lần, các chi hội NCT đến từng hộ gia đình thu gom rác thải, phế liệu rồi phân loại nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời góp phần gây quỹ cho các chi hội. Bên cạnh đó, NCT còn nêu gương sáng trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, toàn phường có hơn 85 hội viên NCT đang tham gia làm công tác Đảng, làm trưởng xóm, chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, xóm, khối phố như: Ban mặt trận, ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải, tổ an ninh xã hội ở KDC trên địa bàn.
Đặc biệt, các KDC đã quan tâm đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc NCT; xây dựng quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ tại gia đình, dòng họ. Điển hình như đã phát động xây dựng quỹ chăm sóc NCT tại gia nhiều hội viên NCT đã cùng con cháu tiết kiệm nuôi lợn nhựa để xây dựng quỹ. Năm 2013, quỹ chăm sóc NCT tại gia của phường đạt 278 triệu đồng, đến nay quỹ có 1,5 tỷ đồng, bình quân 15 triệu đồng/hội viên. Ngoài ra, Hội NCT phường đã vận động các cấp, ngành, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ toàn dân chăm sóc NCT trên địa bàn phường được hơn 140 triệu đồng, từ nguồn quỹ này, KDC đã tổ chức huy động các nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà, mừng thọ các cụ nhân dịp đầu xuân...
Đinh Hòa