Lãnh đạo Công đoàn ngành GT-VT và cán bộ Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe mô tô A 1 tìm hiểu nhận thức về an toàn giao thông đường bộ của đồng bào dân tộc Mông Mai Châu.
(HBĐT) - Nhiều năm nay, công đoàn ngành GT-VT đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và chuyên môn thiết thực chăm lo đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu và thực hiện tốt chức năng QLNN trong lĩnh vực GT-VT trên địa bàn.
Công đoàn ngành GT-VT có 13 công đoàn cơ sở hoạt động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh với tổng số 742 đoàn viên. Công đoàn ngành đã duy trì có nề nếp việc thực hiện các chính sách đối với người lao động. 100% đơn vị tổ chức đại hội CNVC và hội nghị người lao động bảo đảm nghiêm túc, có nội dung thiết thực, trong đó đã đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công đoàn các cấp đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở cho CNVC-LĐ, thực hiện tốt các quy định của pháp luật như an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, chế độ BHXH, BHYT, tổ chức thăm quan, học hỏi... Nhiều phong trào thi đua đã được tiển khai và hiệu quả cao như: nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm giá thành xây dựng các công trình giao thông, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân tham gia hoạt động GT-VT, “Chung tay xây dựng NTM”, “Lề sạch, rãnh thông, đường không xuống loại”, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng cơ quan văn hóa, tiết kiệm chống lãng phí... Năm 2013, ngành GT-VT đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. Hiệu quả quản lý Nhà nước về GT-VT được nâng lên rõ rệt. Ngành GT-VT đã hoàn thiện và tập trung triển khai quy hoạch về GT-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện và người lái đi vào nề nếp. Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông được thực hiện theo đúng quy định, nhiều dự án, công trình được khắc phục khó khăn tiếp tục triển khai bảo đảm chất lượng. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần kiềm chế TNGT trên địa bàn, là năm thứ 4 TNGT của tỉnh giảm cả 3 tiêu chí.
Đồng chí Phạm Anh Quý, Phó Giám đốc Sở GT-VT, Chủ tịch Công đoàn ngành GT-VT cho biết: Bám sát vào chỉ đạo của cấp trên, công đoàn ngành GT-VT phối hợp với chuyên môn tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 2014 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Bộ trưởng GT-VT và Ban thường vụ Công đoàn GT-VT Việt Nam thực hiện mục tiêu “Kỷ cương, chất lượng, tiến độ, hiệu quả”; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, công nghệ tiến tiến vào quản lý, điều hành, tạo đột phá mới trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ toàn ngành.
Lê Chung