Hiện tại, xã Hợp Châu đang phát triển nghề móc vòng góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động.

Hiện tại, xã Hợp Châu đang phát triển nghề móc vòng góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động.

(HBĐT) - Những năm qua, từ việc phân công rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cấp ủy và nhiệm vụ của đảng viên phụ trách từng phần việc, nhóm hộ đã giúp Đảng ủy xã Hợp Châu (Lương Sơn) nắm bắt được tình hình thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng của người dân và kịp thời giải quyết những khúc mắc ở cơ sở.

 

Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Văn Bình cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCS Đảng cùng với việc thực hiện chế độ họp BTV, BCH Đảng bộ định kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. Hàng tuần, Thường trực Đảng uỷ đã  giao ban với MTTQ và các đoàn thể để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ sở và coi trọng ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xuất phát từ thực tiễn của xã thuần nông, đời sống người dân còn khó khăn, thu nhập bấp bênh, không có việc làm ổn định. Đảng uỷ xã chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xã chủ động giúp đỡ nhân dân giải quyết cái thiếu, cái yếu về kiến thức KH-KT, vốn đầu tư cho sản xuất và đào tạo nghề cho người dân. Theo đó, những năm qua, xã Hợp Châu đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện mở được nhiều lớp chuyển giao KH-KT, xây dựng các mô hình sản xuất, tạo điều kiện giúp nhân dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Chỉ riêng trong năm 2013, toàn xã đã mở được 23 lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn cho trên 1.600 nông dân về chăn nuôi ếch, trồng nấm, nuôi gà thả vườn, dạy nghề may công nghiệp, móc vòng... Bên cạnh đó, từ các chương trình cho vay vốn của ngân hàng CSXH, toàn xã có trên 700 hộ gia đình được vay vốn với tổng dư nợ 12.478 triệu đồng. Hàng năm, thực hiện chương trình XĐGN, các hộ gia đình chính sách được cấp phát giống lúa, giống ngô góp phần giúp các hộ tháo gỡ khó khăn để duy trì sản xuất.

 

Với sự định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền và sự năng động của người dân, kinh tế xã Hợp Châu đã có sự khởi sắc. Năm qua, xã giữ ổn định diện tích gieo trồng trên 730 ha. Trong đó có hơn 200 ha lúa, gần 250 ha ngô được gieo cấy bằng các loại giống mới, giống lai cho năng suất bình quân gần 50 hạ/ha đã nâng tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 2.144 tấn, bình quân lương thực đạt 505 kg/ người/năm. Ngoài ra, nhân dân trong xã đã nhạy bén trong mở rộng diện tích trồng các loại khoai, rau, đậu và quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hoá nhằm tạo nguồn thu cho gia đình.

 

Song song với nông nghiệp, xã Hợp Châu đang có bước tiến mới trong sản xuất TTCN với các nghề khai thác nguyên vật liệu, chế biến nông sản, xay, xát... Đặc biệt, trên địa bàn đã thành lập được tổ sản xuất nghề móc vòng, giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động với mức thu nhập bình 100.000 đồng /người/ngày, góp phần giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho người dân.

 

Nỗ lực lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã Hợp Châu đã từng bước thực hiện có hiệu quả chủ trương XĐ-GN. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 12,9%; tổng giá trị thu nhập đạt 43,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 10,2 triệu đồng/người/năm. Xã đã giảm được 7,6% hộ nghèo.

                 

 

                                                                             Thu Hiền

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục