Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, công an huyện Cao Phong tổ chức làm thủ tục cấp CMTND ngay tại xã cho người dân xã Thu Phong.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, công an huyện Cao Phong tổ chức làm thủ tục cấp CMTND ngay tại xã cho người dân xã Thu Phong.

(HBĐT) - Thực hiện công tác dân vận, Đảng ủy Công an huyện Cao Phong đã chú trọng nâng cao sự hiểu biết, đồng thuận trong mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, kết hợp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn - thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành, coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

 

Đặc biệt, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” cũng được Công an Cao Phong hết sức chú trọng. Công an huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

 

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn huyện Cao Phong đã xây dựng và nhân rộng được hơn 70 mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng các mô hình trong đảm bảo ANTT như cụm an ninh liên hoàn giáp ranh giữa các huyện, thành phố, các KDC, xóm với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, các tổ tự quản về an ninh...

 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện cho biết: “Đảng ủy Công an huyện chủ động trong công tác dân vận để nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất lên cấp trên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự. Qua đó, tội phạm và tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt trên 90%, các vụ trọng án đạt 100%. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được đẩy mạnh, triển khai thực hiện thành công mô hình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Trong các đợt ra quân đã huy động CBCS tham gia cùng với cơ sở, góp phần thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó quân -  dân. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tạo điều kiện cho người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng.

 

Triển khai sâu rộng các hoạt động dân vận, Công an huyện còn vận động CBSC quyên góp, ủng hộ quần chúng bị thương vong trong đấu tranh phòng - chống tội phạm; cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

 

Đánh giá về hiệu quả việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ khẳng định: “Phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong phong cách của CBCS. CBCS có phong cách gần dân, tôn trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, xem việc của dân như việc của bản thân mình; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Từ đây người dân tích cực phối hợp với lực lượng công an tham gia đấu tranh phòng - chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.

 

 

 

                                                                               D.L

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục