Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Sáng 18-5, nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2014), Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đoàn gồm các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lão thành cách mạng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TP Hà Nội, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Sáng 18-5, tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9), UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trồng 316 cây mai (tượng trưng cho số năm hình thành vùng đất Sài Gòn -TP Hồ Chí Minh) trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Tới dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố; cùng đông đảo đại diện các cấp chính quyền, sở, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở thành phố.

Được biết, trong năm 2013, thành phố đã trồng được hơn 1,5 triệu cây xanh (rừng trồng và cây phân tán). Dự kiến, trong năm nay, thành phố sẽ trồng trong Công viên Lịch sử -Văn hóa dân tộc khoảng một nghìn cây mai, trồng trên toàn địa bàn thành phố khoảng một triệu cây xanh, nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh của thành phố lên 39,8%.

* Ngày 18-5, tại tỉnh Tuyên Quang, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác", tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014. Tới dự, có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Tại Khu Di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), Ban tổ chức đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà tặng 1.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 100 người cao tuổi thuộc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sàng lọc và tuyên truyền phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho 200 phụ nữ; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà-phòng cho 200 trẻ em phòng, chống dịch bệnh; tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học.

* Sáng 18-5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và biểu dương 31 tập thể, 51 cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong ba năm qua, Đảng bộ TP Hải Phòng đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu, tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công tác, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

* Sáng 18-5, tại di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Hai ngày 17 và 18-5, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra Liên hoan dân ca Bình Trị Thiên lần thứ nhất năm 2014, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ba tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Quảng Trị phối hợp tổ chức. Liên hoan thu hút hơn 360 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 14 đơn vị nghệ thuật. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 10 HCV, 22 HCB và mười giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc; trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, tám giải khuyến khích cho các chương trình xuất sắc.

Tối 17-5, tại Tượng đài Nguyễn Tất Thành - Trường THPT chuyên Quốc học (TP Huế), Tỉnh Đoàn Thừa Thiên -Huế tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và tuyên dương 29 tập thể, 56 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ba năm qua, tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hơn 1.500 lớp học tập, buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện hơn 4.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

* Ngày 17-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Nhà Niu Dilân, nơi trước kia là khách sạn Carlton nổi tiếng ở thủ đô Luân Đôn mà Bác Hồ từng làm việc. Dự buổi lễ có đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam, bà con kiều bào và các học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập tại Anh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thông báo về lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa TP Vinh của tỉnh Nghệ An, nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với thị trấn Niu-he-vân thuộc tỉnh Đông Xa-xít vào ngày 25-5 tới. Thị trấn Niu-he-vân nằm ở cửa sông U-dơ bên bờ Eo biển Anh và có bến phà nối với Pháp, là nơi đặt chân đầu tiên của Bác khi tới Anh vào năm 1913.

* Nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm ảnh mang tên "Hồ Chí Minh với di sản văn hóa Việt Nam". Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh cùng nhiều sách báo và tư liệu giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và bạn bè quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự quan tâm của Người đối với di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa Việt Nam nói riêng.

* Nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 18-5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XIV.

Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ XIV thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham gia. Trong đó, có 290 công trình, sáng kiến của 536 tác giả, tập thể tác giả thuộc 31 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng. Nhiều công trình, sáng kiến đề xuất những giải pháp, kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở ứng dụng thành quả, làm lợi cho cơ quan, đơn vị và quân đội mỗi năm hơn 500 tỷ đồng.

Dịp này, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã trao Bằng khen tặng 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức tham gia Giải thưởng và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo tặng 166 công trình, sáng kiến (trong đó 17 giải nhất, 30 giải nhì, 48 giải ba và 71 giải khuyến khích).

 

                                                                     Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục