Đồng chí Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

(HBĐT) - Sáng 15/4, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) tổ chức hội thảo về “Giới, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị”. Dự hội thảo có đồng chí Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và 35 lãnh đạo nữ của tỉnh, huyện.

 

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; chủ động đưa vấn đề bình đẳng giới vào kế hoạch công tác nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới của từng địa phương, đơn vị. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ được quan tâm và thực hiện có hiệu quả… Theo báo báo kết quả rà soát thực trạng đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2014 hiện có 30 đồng chí lãnh đạo nữ cấp tỉnh gồm: UV BTV Tỉnh ủy 1/11 đồng chí (chiếm 9%); UV BCH Đảng bộ tỉnh có 3/49 đồng chí (chiếm 6,25%); giám đốc sở, trưởng các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể là 26/137 (chiếm 19%). Đối với các huyện, thành phố: UV BTV Huyện, Thành ủy 12,5%; UV BCH Đảng bộ 15,36%; Phó Bí thư 9,1%; Chủ tịch HĐND huyện, thành phố 9,1%; Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố 11,5%. Cấp cơ sở: nữ cán bộ chiếm 15,28%.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến tầm quan trọng của bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng tác động đến sự phát triển KT-XH của địa phương; khẳng định được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong thực hiện luật pháp, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và phụ nữ tham gia chính trị trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố, các biện pháp khắc phục…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo và nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tập trung thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp của các cấp, ngành trong thực hiện bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng đã có tác động tích cực đến sự phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, đồng chí đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm khi tham gia chính trị, từ đó cổ vũ, động viên chị em tự tin, quyết tâm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một nữ lãnh đạo tham gia chính trị.

 

                                                                   Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục