Các thành viên UBKT xã Mai Hịch luôn thực hiện chặt chẽ quy trình và việc lưu trữ hồ sơ các cuộc KTGS.

Các thành viên UBKT xã Mai Hịch luôn thực hiện chặt chẽ quy trình và việc lưu trữ hồ sơ các cuộc KTGS.

(HBĐT) - “Liên tục trong những năm qua, Đảng bộ xã Mai Hịch (Mai Châu) đạt TCCS Đảng TS-VM. Giữ vững được thành tích này có vai trò không nhỏ từ cấp uỷ và UBKT Đảng uỷ xã đã coi trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng”. Đó là chia sẻ của Phó Bí thư TT, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Mai Hịch Hà Công Khung.

 

Nhận thức sâu sắc quan điểm “Không kiểm tra là không lãnh đạo”, hàng năm, UBKT xã Mai Hịch đã bám sát vào hướng dẫn của cấp trên, chương trình KTSG của cấp uỷ và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Hàng tháng, cấp uỷ và UBKT Đảng uỷ tổ chức giao ban kiểm điểm, rút kinh nghiệm những công việc đã làm; bàn luận, cho ý kiến vào những việc chưa làm được và vấn đề phát sinh để tìm hướng giải quyết. Đồng thời, duy trì tốt chế độ giao ban với các ngành, đoàn thể, đội ngũ bí thư chi bộ, nắm bắt tình hình để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Cũng chính từ phương pháp này đã giúp UBKT Đảng uỷ xã kịp thời phát hiện ra một số đảng viên có khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm để giáo dục, xử lý.

 

Phó Bí thư TT, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Hà Công Khung cho biết: Trước thực tế hiện nay sinh hoạt chi bộ chất lượng chưa cao và vấn đề mặt trái của kinh tế thị trường đôi khi có tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân, trong đó có cả một bộ phận đảng viên. Do vậy, UBKT Đảng uỷ xã đã chú trọng kiểm tra các chi bộ giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng nhằm thường xuyên đôc đốc, nhắc nhở việc thực hiện nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của CBĐV và tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo NQT.Ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

 

Từ những việc làm cụ thể trên, công tác KTGS của Đảng bộ đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả. Năm 2013, UBKT Đảng uỷ xã Mai Hịch đã kiểm tra được 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tư cách, phẩm chất đạo đức của người CBĐV trong thực hiện quy định của pháp luật về quản lý hành chính nhân khẩu; vi phạm tư cách, đạo đức người đảng viên do sử dụng ma tuý trái phép và vấn đề liên quan đến việc nộp các khoản quỹ do xã và cấp trên vận động. Qua kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của đảng viên, kết quả có 4 đảng viên phải nhận hình thức kỷ luật Đảng là cảnh cáo, trong đó có 2 đảng viên là CBCC buộc phải thôi việc; 1 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, cho kiểm điểm sâu sắc trước chi bộ.

 

Trao đổi với UBKT Đảng uỷ xã được biết: Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm luôn được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; coi trọng việc xác minh, gặp gỡ đối tượng được kiểm tra để phân tích, giải thích thấu tình, đạt lý giúp đối tượng nhận thức rõ khuyết điểm để sửa chữa. Chính vì vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng không để xảy ra tình trạng khiếu nại của tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra cũng luôn được phổ biến công khai trước chi bộ, hội nghị của xóm. Nhờ đó đã giúp CBĐV và nhân dân thấy được vai trò lãnh đạo, tính nghiêm minh trong kỷ cương, kỷ luật Đảng. Cũng từ đó đã có tác dụng giáo dục, răn đe đối với đảng viên để tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân nhằm ngăn ngừa nảy sinh vi phạm và giúp mỗi đảng viên có khuyết điểm thẳng thắn, mạnh dạn nhận ra sai lầm, khuyết điểm, có hướng sửa chữa, khắc phục.

 

 

                                                                           Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục