Thực hiện Nghị quyết về xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, nhà văn hóa xóm Cóc, xã Thu Phong được xây dựng khang trang, khuôn viên rộng rãi, phục vụ tốt các hoạt động cộng đồng của xóm.

Thực hiện Nghị quyết về xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, nhà văn hóa xóm Cóc, xã Thu Phong được xây dựng khang trang, khuôn viên rộng rãi, phục vụ tốt các hoạt động cộng đồng của xóm.

(HBĐT) - Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) có gần 200 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ gồm 14 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ cơ quan. Trong 4 năm qua, Đảng bộ xã liên tục được Huyện ủy Cao Phong công nhận là Đảng bộ TS -VM tiêu biểu. Cấp ủy xã sát sao trong lãnh đạo, chính quyền xã điều hành năng động, các ngành, đoàn thể tích cực phối hợp cùng sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân đã tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định, tình hình ANCT -TTATXH trên địa bàn được giữ vững. Là xã điểm của huyện trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng NTM.

 

Đồng chí Bùi Thanh Tịnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ TS -VM, trong đó quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bởi đây là những yếu tố quyết định đến thành công của công tác lãnh đạo phát triển KT -XH ở xã. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kịp thời tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy và các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống. Đảng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với chi ủy chi bộ và các thành viên trong cấp ủy. Trong năm qua đã giám sát chuyên đề 3 tập thể và cá nhân, gồm 2 chi bộ về thực hiện Nghị quyết số 32 của Đảng ủy xã về chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2012-2015, 1 đồng chí cấp ủy viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời kiểm tra 7 chi bộ về chế độ thu nộp Đảng phí và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp ủy cơ sở. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kịp thời chấn chỉnh các mặt yếu kém, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng. Kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013, Đảng bộ có 17 chi bộ đạt TSVM, 1 chi bộ khá, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 79%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13%. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong năm qua đã kết nạp 7 quần chúng vào Đảng, 6 đồng chí được chuyển chính thức, 12 đồng chí tham gia lớp đảng viên mới. Đảng bộ đã tổ chức trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

 

Đồng chí Bùi Thanh Tịnh cho biết thêm: Hiện xã có 23 cán bộ, công chức, trong đó, trình độ đại học có 4 người, cao đẳng có 3 người, còn lại là trung cấp. Về đội ngũ cán bộ xã đã đạt chuẩn đáp ứng tiêu chí cán bộ xã nông thôn mới. Tuy nhiên, về lâu dài có khó khăn về nguồn cán bộ bởi học sinh trong xã sau khi học xong đại học, cao đẳng, trung cấp không về công tác ở xã, học sinh hết lớp 12 không học tiếp cũng đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động. Do đó, việc quy hoạch cán bộ cũng gặp những vướng mắc. Nếu huyện tổ chức được các lớp tại huyện đào tạo con em là quân nhân xuất ngũ trở về, con em sau khi tốt nghiệp THPT không đỗ vào các trường chuyên nghiệp sẽ là một hướng mở tháo gỡ khó khăn về nguồn cán bộ vì không dễ để cá nhân họ tự đi học các lớp do tỉnh mở.

 

Trong lãnh đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, các chi bộ đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai ở từng chi bộ, khu dân cư với tinh thần cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, gương mẫu để quần chúng noi theo. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân làm cho nhân dân hiểu mục đích xây dựng NTM, từ đó có những hành động thiết thực, cụ thể góp sức xây dựng thành công mô hình nông thôn mới. Đến nay, xã đạt 15 tiêu chí xã NTM, bình quân thu nhập đầu người đạt 19, 5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 6%.

 

 

 

                                                                                  Hà Thu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục