Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 4/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

6 tháng đầu năm 2014, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư; sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành và các huyện, thành phố. Thực hiện tốt việc kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Tổ chức các cấp đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thẩm định, thẩm tra, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể giúp cấp ủy triển khai có hệ thống các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 981 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 56.419 đồng chí; đã tiến hành tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 862 đồng chí.

 

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy đã phát biểu ý kiến trao đổi về những khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời cũng đã chỉ ra một số vấn đề như: có sự mất cân đối trong việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, mới chú trọng công tác cán bộ mà bỏ quên công tác tổ chức bộ máy, chưa có sự kiểm tra rà soát dẫn đến việc còn tồn tại bộ máy quản lý cồng kềnh, nhất là trong ngành giáo dục, gây lãng phí tiền của, ngân sách nhà nước; do đó, thời gian tới cần lưu ý thành lập các trường học liên cấp phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Hiện nay, một số huyện vẫn còn nhiều hợp đồng ngoài biên chế, cần xem xét cắt giảm. Đồng chí cũng lưu ý các đại biểu tham gia hội nghị về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng hiện nay khá mờ nhạt, bị coi nhẹ; do đó, lãnh đạo các cơ quan cần chú ý đến chức năng, nhiệm vụ, vai trò của cấp ủy. Các địa phương cũng cần lưu ý đến chất lượng đảng viên mới kết nạp, nhất là chất lượng tân binh. Ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng cần chủ động tham mưu cho cấp ủy phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Đảng.

 

Về nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vào một số vấn đề chính như: cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Ban Tổ chức các cấp cũng cần rà soát, tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03. Rà soát cán bộ hợp đồng khối Đảng, đoàn thể; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Đồng chí cũng yêu cầu, ngành tổ chức xây dựng Đảng nghiên cứu thực hiện xác định vị trí việc làm trong Đảng, trong Tỉnh ủy; có quy định, hướng dẫn cụ thể, lưu ý tăng biên chế làm công tác chuyên môn; thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường kiểm tra chất lượng công vụ các cơ quan Đảng. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng phải thực hiện hiệu quả việc nâng cao thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ.

                                                                                     

 

                                                                             Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục