Đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Sáng 5/11, đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới”. Làm việc với đoàn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết số 37 - CT/TW, những năm qua, BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND tỉnh đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ nhà báo, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác phối hợp, quan tâm tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công cụ của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

 

Với tổng số 127 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội, quá trình hoạt động Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 37 - CT/TW. Không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương pháp theo hướng chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho hội viên và coi trọng quản lý đạo đức hội viên. Liên tục nhiều năm nay không có hội viên vi phạm các Quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Hàng năm, Hội phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên theo chuyên đề. Tổ chức xét chọn, chấm và trao giải báo chí vào dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao. Chú trọng phát triển hội viên. Tham gia và đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Hội nhà báo các tỉnh Tây bắc và dọc QL 6 để trao đổi học tập kinh nghiệm công tác Hội…Thông qua hoạt động của Hội Nhà báo, các chi hội hoạt động có nề nếp, chất lượng hội viên không ngừng được nâng cao. Các cơ quan báo chí như Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Báo Văn Nghệ đã có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò và có đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

 

Cùng với kết quả đạt được, Hội Nhà báo tỉnh đã nêu rõ những khó khăn, hạn chế, yếu kém và 6 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh  lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời,  kiến nghị một số vấn đề liên quan đến kinh phí, chế độ nhuận bút, biên chế, cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách; quy định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của Hội Nhà báo các tỉnh; nâng giải báo chí hàng năm của Hội Nhà báo tỉnh lên thành giải báo chí tỉnh; tạo điều kiện cho cán bộ hội viên tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước; có cơ chế cởi mở hơn trong xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí và đối tượng kết nạp hội viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, các cơ quan báo chí và cán bộ, hội viên.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ của tỉnh ta trong 10 năm qua. Trực tiếp trả lời và ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí. Đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa đến hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội Nhà báo tỉnh trong những năm qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Hội Nhà báo tỉnh phải không ngừng đổi mới phương thức, nội dung, chương trình để nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến hoạt động Hội. Làm tốt công tác chuẩn bị để Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp. Mong muốn, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát triển về mọi mặt.

 

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục