Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong công tác Hội năm 2013.

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong công tác Hội năm 2013.

(HBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua (2009-2014), các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Thông qua phong trào đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội TS -VM, hội viên gương mẫu, hăng hái làm kinh tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở. Trước thềm Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2009-2014, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh xoay quanh nội dung này.

 

 PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà CCB tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ qua?

 

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn: Trong giai đoạn 2009-2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BCH T.ư Hội CCB Việt Nam, sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp hoạt động chặt chẽ với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, BCH Hội CCB tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo các cấp hội vận động toàn thể cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua CCB gương mẫu, góp phần phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN ở địa phương.

 

Các cấp hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở cơ sở. Với trách nhiệm và ý thức chính trị đúng đắn, cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp hàng nghìn ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Quốc hội, HĐND các cấp. Tham gia các chương trình phát triển KT - VH - XH, QP -AN ở địa phương. Đặc biệt, đợt tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa đổi) đã có 65% hội viên và 27% gia đình CCB tham gia, đóng góp được 2.230 ý kiến có giá trị. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp 2010-2015, cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở thôn, xóm, xã, phường, thị trấn đạt 68%. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cũng góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc gắn kết hài hòa với các chương trình, CVĐ khác và chương trình xây dựng NTM.  5 năm qua, hơn 2.000 hộ hội viên CCB hiến trên 200.000 m2 đất các loại; tham gia lao động công ích hơn 15.000 ngày công, tháo dỡ 1.750 m tường rào, khơi thông hơn 25 km kênh mương...  Hiện 100% tổ chức hội và trên 90% hộ gia đình CCB ký cam kết thực hiện tốt phong trào CCB gương mẫu chấp hành và vận động con cháu, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và các TNXH, không vi phạm ATGT.

 

Thực hiện phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa nghèo, xóa nhà ở tạm, làm kinh tế giỏi và các hoạt động tình nghĩa, đến nay, các cấp hội thành lập 1.602 tổ tiết kiệm vay vôn ưu đãi, trên 413 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 9.430 lao động; hỗ trợ xóa 261 nhà ở tạm của CCB, cấp 14.058 thẻ BHYT và các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB. Toàn tỉnh hiện có 8.598 mô hình CCB làm kinh tế doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, gia trại trong đó có khoảng 6.795 mô hình thu nhập từ 300 triệu đến hàng tỷ đồng /năm. Qua khảo sát cho thấy, trên 30% gia đình CCB có kinh tế thuộc diện khá, giàu. Qua bình xét hàng năm của tổ chức Hội và hội viên, năm 2009, có 90% tổ chức Hội cơ sở đạt TS -VM, năm nay đạt 94%; số hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, đạt 96%; gia đình CCB văn hoá đạt 91%...

 

PV: Những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” mà Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ V (2009-2014) hướng tới là gì, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn: Phát huy kết quả phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” nhiệm kỳ 2009-2014, trong nhiệm kỳ 2014-2020, Hội CCB tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:     

   

Một là: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Hội, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, nội dung thi đua của Hội với các nhiệm vụ KT -XH của địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, nhất là ở cơ sở.

 

Hai là: Vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo xây dựng tổ chức Hội TS -VM, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ V đề ra. Đẩy mạnh phong trào tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, chú trọng đến các vùng sâu, vùng xa, miền núi, dân tộc, tôn giáo.

 

Ba là: Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, nhất là với tổ chức Đoàn tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm xây dựng đội ngũ kế tiếp vững vàng cho Đảng, động viên Cựu quân nhân tham gia vào các CLB và các phong trào ở cơ sở.

 

Bốn là: Tiếp tục thực hiện NQ số 09 của Bộ Chính trị, Kết luận số 66 của Ban Bí thư, Pháp lệnh CCB, Nghị định số 150/CP của Chính phủ, Chỉ thị số 20 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác CCB, hoạt động của Hội CCB. Đồng thời tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                            

 

 

 

                                                                      H.H (Thực hiện)

 

 

 

 

Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục