Năm nay, Đảng bộ xã Yên Thượng (Cao Phong) đã vận động nhân dân chuyển đổi 10 ha đất lúa 1 vụ không ăn chắc sang trồng mía cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Người dân thu hoạch mía niên vụ 2014.
(HBĐT) - Thu nhập bình quân đầu người mới đạt hơn 8 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới gần 80%. Yên Thượng hiện vẫn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế được Đảng bộ xã Yên Thượng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Minh An, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năng suất nhiều loại cây trồng trên địa bàn xã đạt thấp do sâu bệnh, dịch hại. Ngành dịch vụ, du lịch chưa khai thác được tiềm năng của địa phương. CN -TTCN phát triển chậm là những thực tế đáng lo ngại đối với nền kinh tế của xã thời gian qua. Từng bước tháo gỡ tồn tại, năm nay, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm của năm, đặc biệt là phát triển kinh tế. Căn cứ vào chỉ tiêu, nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện.
Đối với từng lĩnh vực, Đảng ủy xã đã có sự lãnh đạo, định hướng cụ thể. Như đối với lĩnh vực trồng trọt, mục tiêu đặt ra phải là tăng năng suất cây trồng, chuyển đổi những diện tích lúa 1 vụ không ăn chắc sang trồng cây khác hiệu quả hơn. Hiện nay, tổng diện tích cây lương thực, cây màu, cây công nghiệp hàng năm của toàn xã 330 ha. Trong đó, Đảng ủy xã đã chủ trương lãnh đạo nhân dân ổn định diện tích cấy lúa, giảm diện tích sắn, tăng diện tích các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như: mía, lạc, khoai... Lưu ý bà con áp dụng KH -KT vào sản xuất, sử dụng phổ biến các loại giống mới cho năng suất cao. Đặc biệt, với chủ trương đưa cây mía xuống ruộng 1 vụ, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, vận động nhân dân chuyển đổi được 10 ha lúa từ 1 vụ không ăn chắc sang trồng mía, cải tạo vườn tạp trồng mới 3, 5 ha cam xen khoai sọ.
Với phương châm gắn chăn nuôi với trồng trọt, tận dụng thức ăn cho gia súc, phân bón cho cây trồng, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ xóm vận động nhân dân không thả rông gia súc lên rừng như trước đây mà chăn thả tập trung. Anh Bùi Đức Chung (xóm Bãi Thoáng) cho biết: Trước đây, gia đình tôi thả rông 2 con trâu trong rừng, thỉnh thoảng mới lên kiểm tra nhưng nay được chính quyền vận động nên tôi đã làm chuồng, chăn thả gần nhà. Làm như vậy tận dụng được ngọn mía, lá mía, thu được phân cho trồng trọt mà cũng thuận lợi hơn cho tiêm phòng dịch bệnh. Do đó, hiện nay gần 1.400 con trâu, bò của toàn xã đã được chăn thả tập trung, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80%, không để xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng.
Một trong những thế mạnh lớn để phát triển về du lịch của Yên Thượng đó chính là khu di tích lịch sử chùa Khánh tại xóm Khánh. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở về trước, mỗi năm, chùa Khánh chỉ đón khoảng hơn 2.000 lượt khách thập phương đến thăm quan với số tiền công đức khoảng 40 triệu đồng. Từ thực tế đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cán bộ văn hóa phối hợp với Ban Quản lý di tích, các hội, đoàn thể xóm Khánh dọn dẹp, trùng tu, tăng cường tuyên truyền, quảng bá và tổ chức quản lý tốt các hoạt động diễn ra tại khu di tích. Nhờ vậy năm nay, khu di tích đã đón gần 6.000 lượt khách đến thăm quan với số tiền công đức trên 90 triệu đồng (gấp đôi so với những năm trước đây).
Một lĩnh vực kinh tế khác cũng đang được Đảng ủy xã Yên Thượng tăng cường lãnh đạo đó là phát triển TTCN, dịch vụ. Hiện nay, Yên Thượng không có nghề phụ, người dân không có việc làm lúc nông nhàn. Do đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ xóm vận động nhân dân tích cực vừa học, vừa làm những ngành nghề phụ như: mộc, xây dựng... trước tiên là phục vụ tại chỗ, sau có thể đi làm thêm lúc nông nhàn.
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Yên Thượng hy vọng năm nay tăng trưởng kinh tế của xã sẽ đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 9, 5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần một cách bền vững.
Dương Liễu