(HBĐT) - “Thượng Bì phấn đấu năm 2014 sẽ là năm thứ 7 liên tục Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu TS-VM tiêu biểu” - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Thượng, Bí thư Đảng ủy xã đã khẳng định đầy tự tin như vậy.

 

Tính đến đầu tháng 12/2014, Đảng bộ xã Thượng Bì có 146 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 9 chi bộ. Nhiều năm   liền Đảng bộ không có chi bộ yếu kém, không có  đảng viên vi phạm tư cách, đạo đức. Chia sẻ về những giải pháp duy trì và giữ vững danh hiệu Đảng bộ TS -VM tiêu biểu, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Con người là yếu tố quyết định. Do vậy, Đảng bộ xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời tạo điều kiện, động viên, cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức xã là 21 đồng chí thì có đến 20 là đảng viên (chiếm 95%); cán bộ, đảng viên có trình độ từ trung cấp trở lên là 19 đồng chí (chiếm 90%). Trình độ chuyên môn được nâng cao cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng nên nhiều đồng chí cán bộ xã năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có kinh nghiệm thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin yêu. Tiếp tục thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ, Đảng ủy xã đang cử 5 đồng chí đi học sơ cấp và trung cấp LLCT.

 

Thượng Bì đã tập trung làm tốt công tác tổ chức Đảng từ bồi dưỡng, sắp xếp cho đến phát triển Đảng. Cụ thể, các chi bộ luôn quan tâm phát hiện, chăm lo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Năm 2014 và các năm trước đây trung bình mỗi năm Đảng bộ xã kết nạp được 9 - 10 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảm bảo đúng quy trình về chuẩn hóa hồ sơ và từng bước nâng cao chất lượng đảng viên mới. Đảng ủy luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng, quan tâm xây dựng TCCS Đảng TS -VM. Thông qua các phong trào hoạt động quần chúng đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở, là nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cho biết thêm: “Một trong những yếu tố quan trọng để Đảng bộ giữ vững được danh hiệu TS -VM đó là thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ công tác đảng viên. Cụ thể như Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, công tác đảng viên và nghiệp vụ đảng viên như: kế hoạch phát triển Đảng, phát động thi đua hàng năm, chỉ đạo việc thực hiện, đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên theo đúng  quy định. Việc chuyển sinh  hoạt Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp   cảm tình Đảng... được thực hiện nghiêm túc tạo sự quy củ, nề nếp trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng”.

 

Bên cạnh việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức Đảng, Đảng ủy xã Thượng Bì cũng luôn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Hàng năm, Đảng bộ luôn có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách đạo đức; 8/9 chi bộ TS -VM, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TS -VM tiêu biểu.

 

                                                                             

 

                                                                           Dương Liễu

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục