Từ nguồn vốn tiết kiệm do hội viên phụ nữ xã Bắc Phong (Cao Phong) quyên góp đã hỗ trợ cho hộ viên phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình.
(HBĐT) - Năm nay, công tác tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt trong thực hiện Chỉ thị 03 được các cấp, ngành của huyện Cao Phong đẩy mạnh bằng những hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể như tuyên truyền trên cổng chào điện tử tại khu vực trung tâm hành chính huyện; các chi, Đảng bộ trực thuộc tuyên truyền học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các hội nghị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…
Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị đủ các tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chuyên đề. Bên cạnh đó, đội ngũ CBCV, các thành viên của bộ phận giúp việc tích cực tuyên truyền trực tiếp tại các hôi nghị, cuộc họp. Phòng văn hóa – thông tin tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pa - nô, áp phích, tranh ảnh cổ động, đài Truyền thanh truyền hình duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quá trình triển khai đã tuyên truyền sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong lao động, công tác, nhất là phong trào hiến đất xây dựng NTM.
Công tác tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, được nhân dân tích cực hưởng ứng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Hiện nay, tại địa phương đã xuất hiện nhiều tập thể tiên tiến, những cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và chức trách của mỗi cán bộ, đảng viên như cơ quan Công an huyện thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, cán bộ hội viên Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể như hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa… , hội viên Hội phụ nữ các cấp duy trì hũ gạo tiết kiệm và ống tiền tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, ngành giáo dục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Đảng bộ thị trấn Cao Phong điển hình về lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, các xã Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Tân Phong thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG về xây dựng NTM, trong đó, xã Dũng Phong đã hoàn thành 16 tiêu chí, Thu Phong 15 tiêu chí và Tân Phong, Nam Phong hoàn thành 13 tiêu chí.
Các tấm gương học và là theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều, ngoài những tấm gương đã được biểu dương, khen thưởng trước đây nay còn xuất hiện thêm nhiều tấm gương tiêu biểu khác như hộ ông Bùi Văn Xuân, Bí thư chi bộ xóm Mừng, xã Xuân Phong hiến 4.000 m2 đất, ông Bùi Ngọc Chìu, xã Xuân Phong hiến hơn 400 m2 đất, bà Bùi Thị Chiện ở xóm Bằng, xã Tây Phong hiến 3.000 m2 đất, hộ ông Bùi Văn Khang ở xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong hiến 256 m2 làm đường, xây dựng nhà văn hóa và các công trình khác. Hiến đất trở thành phong trào ngày càng rộng rãi trong đời sống xã hội, đến nay, toàn huyện có 612 hộ gia đình tham gia phong trào hiến đất ở hầu hết các xã hiến với trên 30 ha đất và đóng góp trên 30.000 ngày công lao động phục vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra còn nhiều tấm gương tiêu biểu khác như bà Nguyễn Thị Hiền, chi hội trưởng chi hội CCB xóm Nhõi 1, xã Xuân Phong ủng hộ 2 triệu đồng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, các tấm gương học tập và làm theo tấm gương học tập Bác làm kinh tế giỏi ở thị trấn Cao Phong như gia đình các ông: Tạ Đình Đào ở khu 5B, Trịnh Đình Cư ở khu 5A, Nguyễn Thế Bình, Quách Trọng Khoát ở khu 3.
Đồng chí Quách Văn Ngoan, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều chi bộ, khu dân cư bổ sung, hoàn thiện quy ước, hương ước cho phù hợp với tình hình mới, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở gắn nội dung học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động. Qua tuyên truyền, nhân rộng, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào, tạo động lực mạnh mẽ góp phần cùng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.
Bùi Minh