Người dân xã Noong Luông mở rộng diện tích trồng tỏi tía đặc sản bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân xã Noong Luông mở rộng diện tích trồng tỏi tía đặc sản bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Là xã vùng cao, sâu của huyện Mai Châu, Noong Luông có điều kiện khó khăn hơn nhiều so với các xã khác trong huyện về đất đai, khí hậu và tiềm năng lao động để phát triển kinh tế. Toàn xã có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.600 ha, tuy nhiên, đất lúa chỉ gần 20 ha còn lại là đồi dốc, khó canh tác. Nhân dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường sống rải rác ở 6 xóm, trong đó, nhiều xóm đường giao thông đi lại khó khăn, cách xa trung tâm.

 

Xác định rõ những khó khăn đó, nhiều năm qua, Đảng bộ xã Noong Luông không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển KT -XH. Đồng chí Ngần Văn Diễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Điều kiện xuất phát điểm thấp, Noong Luông cũng đối mặt với những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng đó là số lượng đảng viên trong các chi bộ ít. Hiện, toàn Đảng bộ có 104 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Nhiều chi bộ nông thôn chỉ có 4 - 5 đảng viên, trong khi nguồn để kết nạp đảng viên lại hạn chế, một phần do các cháu đi học xa, phần khác do không đủ tiêu chuẩn. Đảng viên ít, phân tán nên sức chiến đấu không cao. Từ thực tế đó để có thể lãnh đạo, chỉ đạo tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh KT -XH ở xã, hàng năm, ngay sau khi Đảng ủy ra nghị quyết chung về phát triển KT -XH, BCH Đảng bộ phân công từng đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ định kỳ để kịp thời triển khai những chủ trương của Đảng ủy, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân, giúp cấp ủy chỉ đạo sát sao, kịp thời. Cùng với phân công đảng ủy viên phụ trách chi bộ, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt. Trong đó, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề, nội dung sinh hoạt Đảng gắn với những vấn đề thực tế của mỗi xóm, đồng thời đề cao vai trò của đảng viên. Vì vậy, đòi hỏi mỗi đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, chủ động tìm hiểu những mô hình kinh tế hay thử nghiệm trước để từ đó vận động nhân dân làm theo.

 

BCH Đảng bộ đã bám sát chủ trương của tỉnh, huyện và cụ thể hóa thực tế ở cơ sở. Hàng năm, Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Đặc biệt, năm 2014, ngay sau khi có Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất một số sản phẩm trong lĩnh lực trồng trọt trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 11 về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 40 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn, từ lợi thế sẵn có, Đảng ủy xã đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện xây dựng kế hoạch phát triển cây tỏi tía đặc sản trên địa bàn xã với diện tích 10 ha. Thực hiện kế hoạch này, xã đã triển khai đến các hộ để đăng ký tham gia, đồng thời phối hợp với ngành nông nghiệp huyện hỗ trợ giống cho người dân, xây dựng cơ chế để kêu gọi đầu tư, bao tiêu sản phẩm, về lâu dài xây dựng thương hiệu tỏi Noong Luông nhằm tạo ra cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, vừa tận dụng được tiềm năng, thế mạnh của xã.

 

Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đời sống nhân dân từng bước cải thiện. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 8 triệu đồng / người/năm, bình quân lương thực đạt 560 kg /người/ năm. Bên cạnh SXNN, cấp ủy Đảng, chính quyền xã cũng đã phối hợp với ngành chức năng nghiên cứu, đánh thức tiềm năng du lịch với dự án xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Sam Tạng (xóm Hiềng) hứa hẹn giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động nông thôn.

 

 

 

                                                                            Đinh Hòa

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục