Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri.
(HBĐT) - Ngày 5/5, tại xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy), các ĐBQH khóa XIII tỉnh ta gồm các ông, bà: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Phó Trưởng phòng TC-CB (Viện KSND tỉnh) đã tiếp xúc cử tri các xã Cố Nghĩa, Liên Hòa, Phú Lão, Lạc Long. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Lạc Thủy.
Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Bạch Thị Hương Thủy đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tại Thủ đô Hà Nội. Các đại biểu cử tri đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đến ĐBQH những vấn đề quan tâm trong phát triển KT-XH trên địa bàn như: chậm chễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ công nhân Nông trường sông Bôi trước đây; việc giải quyết KN-TC của công dân của cơ quan chức năng; công tác quản lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng cầu qua sông Bôi đoạn khu di tích nhà máy in tiền; nâng cấp tỉnh lộ 43B từ Khoan Dụ đi Yên Bình; khó khăn trong xây dựng nông thôn mới về thực hiện các tiêu chí như xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, chợ nông thôn; kè sông Bôi ngăn ngừa sói mòn, sạt lở mùa mưa lũ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của nhân dân… Lãnh đạo UBND huyện Lạc Thủy đã trả lời, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của huyện.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri những nội dung quan trọng sẽ được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ 9, làm rõ hơn những vấn đề cử tri kiến nghị, quan tâm về các lĩnh vực như: cấp giấy CNQSDĐ, thực hiện chế độ, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp để báo cáo Quốc hội, chuyển đến các Bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Vũ Hà
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.