Công trình “Thắp sáng đường quê” thôn Đồi Bổi, xã Sào Báy  (Kim Bôi) vừa được gắn biển.

Công trình “Thắp sáng đường quê” thôn Đồi Bổi, xã Sào Báy (Kim Bôi) vừa được gắn biển.

(HBĐT) - Chung sức xây dựng NTM - chương trình huy động sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi. Góp sức cho chương trình lớn này, tuổi trẻ nơi đây đã xung kích, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có”, dốc sức đảm nhiệm những phần việc “đâu khó có thanh niên”.

 

Điểm nhấn công trình “Thắp sáng đường quê”

 

Đưa chúng tôi đi thăm công trình đang phát huy hiệu quả thắp sáng trên mỗi đường làng, ngõ xóm ở xã Vĩnh Đồng, anh Bùi Văn Hải, Bí thư Đoàn xã giới thiệu thêm: Đây là mô hình “Thắp sáng đường quê” đầu tiên được triển khai, phát động tại huyện Kim Bôi. Đó là thời điểm tháng 3/2014, công trình được xem là dấu ấn của tuổi trẻ tham gia xây dựng NTM. Để hiện thực mô hình, Đoàn xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND, phối hợp với các trưởng xóm, các ngành, đoàn thể xóm tuyên truyền, vận động để bà con thấy được những lợi ích. Bên cạnh việc tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của Công ty An Thịnh và các bạn trẻ người miền Nam,  du học sinh nước ngoài, Đoàn xã đã kêu gọi bà con góp thêm tiền để mua dây điện, bóng, chao đèn. Về phía thanh niên nhận đảm nhiệm phần lắp đặt, kéo đường dây, làm việc với điện lực để mắc công tơ. Thanh niên trong xã trực tiếp tham gia khâu bảo trì, phụ trách việc thay, tháo bóng đèn cháy, hỏng, chặt, dọn các tán cây để đảm bảo hành lang lưới điện nông thôn.

 

Chỉ trong một thời gian ngắn, mô hình “Thắp sáng đường quê” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi thêm diện mạo nông thôn. Đến nay, 100% xóm của xã Vĩnh Đồng đã có công trình thắp sáng đường quê. Tại 2 xã được lựa chọn về đích NTM năm 2015 là Nam Thượng và Trung Bì, 100% đường dân sinh các thôn, xóm cũng đã có công trình thắp sáng. Anh Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết: Đến nay, toàn huyện có 13 xã triển khai với 43 công trình, tổng cộng trên 64 km đường điện thắp sáng. Với mức đóng góp không nhiều, từ 100.000 -  200.000 đồng/hộ, bà con đều hưởng ứng, đồng tình. Tới đây, theo kế hoạch 153 phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Công ty Điện lực Hòa Bình về xây dựng 190 đoạn đường thắp sáng đường quê cùng EVN tiết kiệm điện, huyện sẽ có thêm 26 đọan đường quê được thắp sáng.

 

Gặp chúng tôi, nét mặt ông Bùi Văn Vĩnh ở xóm Bãi Xe, xã Nam Thượng rạng ngời niềm vui. Ông phấn khởi: Trước đây, mỗi khi có việc phải đi ra ngoài vào buổi tối là lo ngay ngáy, nào là đường dân sinh chật hẹp, trời tối, xe cộ thường xuyên lưu thông, lo cả việc thanh niên tụ tập đêm hôm, đi xe phóng nhanh, vượt ẩu Từ khi có công trình, ngõ xóm trở nên sáng rõ. Đi lại dễ dàng vào buổi tối, hạn chế tai nạn giao thông và người dân cũng không còn lo lắng về nạn trộm cắp vặt Cũng từ khi có điện thắp sáng đường quê, bà con có thể tranh thủ tuốt lúa, vận chuyển nông sản vào các buổi tối, việc mùa màng làm muộn hơn. 

 

 

Xung phong đảm nhiệm phần việc khó

 

Thông thường, với mỗi công trình hạ tầng vùng nông thôn cần huy động nguồn kinh phí đầu tư không dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi có lực lượng ĐV-TN, những chi phí giảm đi 1/3, thậm chí giảm đi phân nửa. Minh chứng cụ thể là công trình cầu dân sinh xóm Dăm Hạ, thuộc xã đặc biệt khó khăn Nuông Dăm vừa được bàn giao, đưa vào sử dụng mới đây. Nằm gần như tách biệt với bên ngoài vào những mùa mưa, hơn 10 hộ dân xóm Dăm Hạ có cuộc sống nhọc nhằn do chia cắt giao thông. Bí thư đoàn xã Bùi Thế Nhiệt bộc bạch: Nếu chỉ với nguồn kinh phí do huyện hỗ trợ thì rất khó có thể làm được cây cầu vững chãi cho bà con đi lại. Bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng ĐV-TN nơi đây đã nhận phần việc tình nguyện, góp hơn 200 ngày công trong hơn 10 ngày thi công cầu. Việc đổ nền bê tông mặt cầu dân sinh xóm Dăm Hạ cũng do thanh niên đảm nhiệm. Như vậy, chỉ với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng, cây cầu dân sinh có chiều dài 15m đã mau chóng hoàn thành. ĐV-TN sở tại ủng hộ 30 triệu đồng tính theo giá trị ngày công.

 

Nhiều công trình hạ tầng NTM khác đã và đang thực hiện có sức đóng góp của lực lượng ĐV-TN cấp xã, tiêu biểu như trực tiếp đổ 210 m2 nền bê tông đối với công trình sân chơi cho thiếu nhi tại nhà văn hóa xóm Sào Đông, xã Sào Báy. Trong Tháng Thanh niên 2015, ĐV-TN cơ sở đã nạo vét 9 km kênh mương nội đồng, tu sửa 7,5 km đường giao thông nông thôn, 10 km đường giao thông nội đồng, gắn 1 đoạn đường thanh niên tự quản và tham gia vệ sinh, phát quang bụi rậm, quét dọn đường làng ngõ xóm, san lấp, tạo mặt bằng sân trường, sân bóng chuyền, bóng đá, thu gom rác thải.

 

Anh Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện đoàn khẳng định: Tuổi trẻ huyện Kim Bôi đã nhận thức sâu sắc và có những hành động thiết thực, để lại dấu ấn trong chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, thanh niên khối nông thôn đã phát huy tinh thần, sức trẻ đảm nhận các phần việc do chương trình xây dựng NTM phát động, nhất là ở các Đoàn cơ sở đang trong giai đoạn gấp rút về đích NTM, gắn với thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Lực lượng ĐV-TN còn là mắt xích quan trọng trong thực hiện phong trào Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh bằng việc làm cụ thể là thường xuyên dọn dẹp, thu gom rác thải, đắp phủ lề đường giao thông nông thôn, đào hố rác công cộng, tham gia trồng hàng rào cây xanh giữ cảnh quan môi trường nông thôn sạch, đẹp.

 

 

 

 

                                                                              Bùi Minh

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục