Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 3/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật trưng cầu ý dân, dự án Bộ Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi).

 

Các đại biểu phát biểu thảo luận tập trung vào các nội dung về: những vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân, phạm vi, chủ thể đề nghị và kết quả trưng cầu ý dân đối với dự thảo Luật trưng cầu ý dân; các vấn đề về chính sách phát triển, các quy định liên quan về tàu biển, cảng biển đối với dự thảo Bộ Luật hàng hải Việt Nam. Các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật trưng cầu ý dân, Bộ Luật hàng hải Việt Nam nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp, phát huy vai trò của giao thông hàng hải đối với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn mới, góp phần vào việc bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền của đất nước, đồng thời thể hiện sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

 

Tham gia phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Bộ Luật hàng hải Việt Nam, tuy nhiên ban soạn thảo cần lưu ý để thể chế hóa các quy định liên quan đến bảo vệ quyền chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, các chính sách của Nhà nước liên quan đến việc quy hoạch, quản lý cảng biển, các vấn đề liên quan đến đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển, làm rõ những hạng mục, dịch vụ có thể cơ chế xã hội hóa nhằm đảm bảo quyền của Nhà nước, các yếu tố liên quan đến quốc phòng - an ninh khi nhượng quyền, thống nhất giao cho Bộ chuyên ngành (Bộ Tài chính) thực hiện việc định giá dịch vụ hàng hải tránh chồng chéo, không đảm bảo chuyên môn, đồng thời cần lưu ý để quy định cụ thể hơn nữa các nội dung tại các Điều 3, 38, 138, 141 của dự thảo Luật. Về dự án Luật trưng cầu ý dân đại biểu Nguyễn Tiến Sinh đồng tình với việc xây dựng, ban hành Luật, tuy nhiên cần xem xét thêm để tránh nội dung còn quá rộng, không rõ ràng, để đảm bảo tính khả thi của Luật được triển khai, thực hiện hiệu quả.  

 

Đồng tình với đề nghị của Hội Luật gia Việt Nam và báo cáo thẩm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng cần quy định cụ thể những vấn đề nào được đề nghị trưng cầu ý dân để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện. Đối với quy định về chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân (Điều 13) đại biểu nhất trí bổ sung thêm chủ thể Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tạo thêm kênh thông tin quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề trưng cầu ý dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho Mặt trận Tổ quốc việt Nam phát huy vai trò của mình. Về quy định kết quả trưng cầu ý dân (Điều 51) đại biểu nhất trí với phương án 2 mà dự thảo đã nêu đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013./.

 

 

 

 

                                                      Hách Minh Hiếu

                              Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (TH)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục