Tổ sản xuất rau hữu cơ ở thôn Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn) mở ra hướng phát triển mới, hướng tới thị trường Hà Nội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân.
(HBĐT) - Đảng bộ xã Thành Lập hiện có 10 chi bộ với 138 đảng viên (trong đó có 6 chi bộ nông thôn). Nhiều năm qua, Đảng bộ luôn được công nhận là TCCS Đảng TS -VM tiêu biểu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 24, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của mình, tạo động lực đạt được những thành tựu đáng kể về KT -XH…
Đồng chí Hoàng Văn Nương, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Diện tích SXNN của xã có 215 ha, nếu chỉ trông chờ vào cây lúa, ngô, Thành Lập khó có thể tạo được những kết quả đáng mừng trong phát triển KT -XH. Vì vậy, Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp phù hợp, trong đó có những định hướng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về sản xuất hàng hóa. Đảng bộ đã chỉ đạo các đoàn thể, huy động sự vào cuộc của hội viên, đoàn viên. Mỗi năm xã đã mở được 4-6 lớp tập huấn, chuyển giao KH -KT cho nông dân về chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rau hữu cơ (RHC)...
Có trục đường Hồ Chí Minh chạy qua, Thành Lập có cơ hội đẩy nhanh và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Do vậy, mỗi xóm đều tạo được thế mạnh riêng trong phát triển kinh tế. Nếu xóm Quán Trắng đẩy mạnh sản xuất dịch vụ thương mại thì các xóm: Ao Kềng, Sòng nâng cao chất lượng SXNN, xóm 3-2 B, 3-2 A phát triển chăn nuôi, trang trại. Toàn xã hiện có 15 trang trại chăn nuôi có triển vọng, nâng tổng đàn lên 15 vạn con gà và 10.000 đầu lợn. Tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Nguyện (xóm Đồng Sương), Nguyễn Văn Tiến (xóm 3-2 A). Đặc biệt, trang trại của gia đình ông Nguyễn Đình Lâm (xóm 3-2 B) nuôi tới 4 vạn con gà trắng /năm, 40 con lợn, 10 con bò và chưa kể việc khai thác hiệu quả 1, 3 ha ao thả cá. 2-3 năm lại đây, gia đình ông Lâm thu được 300 - 400 triệu đồng /năm (đã trừ chi phí).
Từ quá trình học hỏi các mô hình làm ăn trong và ngoài huyện, thôn Đồng Sương và thôn Sòng đang hình thành cơ sở sản xuất RHC. Anh Bạch Xuân Tráng và chị Bạch Thị Hằng (xóm Đồng Sương) chia sẻ: Từ năm 2012, chúng tôi đã được làm quen với các quy trình sản xuất RHC trên cơ sở liên kết làm ăn với đối tác ở Hà Nội. Tại thôn Đồng Sương, 2 tổ sản xuất rau được hình thành với sự tham gia của 14 hộ trên địa bàn. Kinh nghiệm, kiến thức được tích lũy từ các lớp tập huấn, thăm quan, học hỏi các mô hình ngoài tỉnh đã giúp các thành viên có thêm tự tin để triển khai mô hình. Vượt qua khó khăn ban đầu (ngày công của mỗi thành viên chỉ đạt 16.000 đồng /ngày), vườn RHC đã tạo cho nhiều gia đình có việc làm, tăng thu nhập. Năm 2014, tổ đã bán cho các đơn vị phối hợp 12 tấn rau. Năm 2015, tổ cũng đáp ứng được trên 12 tấn RHC. Điều đáng mừng là các hộ đều thấy được triển vọng sản xuất RHC cũng như khả năng mở rộng diện tích vào thời gian tới.
Nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ khác trên địa bàn đã tạo cho Thành Lập diện mạo mới trong phát triển KT -XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,7%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,24% (năm 2010) xuống còn 1% (năm 2015), không có hộ tái nghèo. Thu nhập bình quân đạt 28, 3 triệu đồng/người/năm. Hướng tới bước tiến mới trong phát triển KT -XH, bên cạnh những cây, con đã đưa vào sản xuất, thâm canh, xã đang tiếp cận với cây có múi (cam, chanh, bưởi..., diện tích khoảng 25-30 ha). Nếu chương trình cải tạo vườn tạp thành công, xã Thành Lập sẽ có thêm tiềm lực để đạt được kết quả cao trong xây dựng NTM.
Bùi Huy