Đội ngũ CBĐV xã Mai Hịch (Mai Châu) phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển KT-XH ở địa phương.

Đội ngũ CBĐV xã Mai Hịch (Mai Châu) phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển KT-XH ở địa phương.

(HBĐT) - 5 năm liền Đảng bộ xã được công nhận TS-VM, không có chi bộ yếu kém; đời sống người dân từng bước được nâng lên; nhiều mô hình mới, cách làm hay trong các lĩnh vực KT-XH, giữ gìn ANTT được nhân rộng và phát huy... Để có được những điểm nhấn đó, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), tạo niềm tin trong nhân dân.

 

Thực hiện phương châm “Cán bộ, đảng viên đi trước, làm trước, làm để dân tin và làm theo”, những năm qua, 100% cán bộ, đảng viên trong xã đều có sự nhất trí, hưởng ứng tích cực. Ví như trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, phát triển du lịch cộng đồng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các xóm, bản đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu bằng các việc làm thiết thực, cụ thể như vận động gia đình và nhân dân ký kết quy ước, hương ước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực đấu tranh phòng - chống và đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình; tham gia phong trào xây dựng NTM ở xã. Theo đó, có 5/7 xóm được công nhận làng văn hóa, 2.125 lượt hộ gia đình văn hóa. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư hoàn thiện với sự tham gia tích cực của người dân. Nhờ vậy, tính đến hết tháng 5/2015, Mai Hịch đã cứng hóa 68,8% đường giao thông nông thôn nội xóm, cứng hóa 72% kênh mương nội đồng...

 

Cùng với đó, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Mai Hịch đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần từng bước xóa đói - giảm nghèo. Như ở xóm Hải Sơn, chính từ vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo sức bật trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng chí Đoàn Quang Uy, Bí thư chi bộ xóm Hải Sơn cho biết: Bám sát nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy xã, chi bộ xóm đã cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Theo đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người tiên phong đi trước, làm trước bằng việc đưa các loại cây lạc, đậu, đỗ, rau các loại vào trồng trên diện tích lúa bấp bênh; đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn. Từ đó, đã tạo sự đa dạng, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Từ các mô hình chuyển đổi do cán bộ, đảng viên, làm trước, đến nay, xóm Hải Sơn đã có nhiều hộ gia đình học tập và sản xuất đạt giá trị thu nhập cao.

 

Không chỉ góp phần  chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách hiệu quả, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Mai Hịch còn nhiệt tình tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa phát sinh, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngoài việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân, quản lý, giáo dục con cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã còn tích cực phát hiện, tham gia các tổ an ninh tuần tra, giải quyết các vụ việc, hòa giải mâu thuẫn ngay tại cơ sở; tham gia quản lý, giáo dục, động viên, giúp đỡ 19 người cai nghiện tại cộng đồng; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 129 khẩu súng các loại. Theo đó, Mai Hịch trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Mai Châu cơ bản thu hồi xong vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định.

 

 

 

 

                                                                                Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục