Công trình “thắp sáng đường quê” xóm Nèo, xã Sơn Thủy là công trình thứ 50 được lắp đặt.

Công trình “thắp sáng đường quê” xóm Nèo, xã Sơn Thủy là công trình thứ 50 được lắp đặt.

(HBĐT) - Trước đây, khi chưa có mô hình “Thắp sáng đường quê”, việc đi lại của người dân vùng nông thôn vào các buổi tối không tránh khỏi tâm lý bất an về nguy cơ xảy ra TNGT, tình hình trộm cắp diễn ra phức tạp. Thế nhưng, từ khi Huyện Đoàn Kim Bôi triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình thì bộ mặt của làng quê đã thay đổi tích cực, tình hình ANTT được cải thiện.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuỷ, Bí thư Huyện Đoàn Kim Bôi cho biết: Khi bắt tay vào thực hiện, người dân chưa hiểu rõ nên còn hoài nghi về tính hiệu quả của mô hình. Các cấp bộ đoàn trong huyện đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tìm đến các trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng để đả thông tư tưởng, thuyết phục, qua đó làm tốt hơn việc tuyên truyền, vận động bà con trong xóm, KDC cùng tham gia, đóng góp vì lợi ích, ý nghĩa của công trình mang lại.

Bằng sự kiên trì vận động, giải thích, người dân đã ngày một thấu hiểu, nhận thấy sự cần thiết của mô hình và hết lòng ủng hộ. Năm 2012, mô hình thắp sáng đầu tiên được hoàn thành ở xã Mỵ Hoà, lực lượng ĐV - TN vừa có vai trò tích cực trong kêu gọi các nguồn tài trợ từ các đơn vị kinh doanh, cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện, vận động bà con cùng đóng góp khoảng 100.000 – 150.000 đồng/hộ tiền mua dây điện và cùng tham gia lắp đặt. Đồng thời, Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt, vừa hỗ trợ một phần kinh phí, vừa trực tiếp tiến hành lắp đặt, cũng như bảo trì, sửa chữa và làm công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia.

Từ công trình đầu tiên đến những công trình kế tiếp, mô hình “Thắp sáng đường quê”  do Đoàn Thanh niên phối hợp với Công ty Điện lực Hoà Bình thực hiện luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Sức lan toả ngày càng mạnh mẽ hơn, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh đã “tiếp sức” nhân rộng mô hình. Tiêu biểu như sự hỗ trợ từ Chương trình “Thắp sáng đường núi tỉnh Hòa Bình” của sinh viên trường đại học Luật và các nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, công trình “thắp sáng đường quê” tại xóm Nèo, xã Sơn Thủy được hoàn thành. Đây là một trong số 26 xóm, KDC của huyện được hưởng lợi từ Chương trình “190 đoạn đường thắp sáng đường quê” năm 2015 do Tỉnh Đoàn và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai. Trong đó, vai trò của ĐTN trong vận động một phần kinh phí từ nhân dân có ý nghĩa không nhỏ. Ông Bạch Tuấn Bào ở xóm Nèo chia sẻ: “Thấy xóm Lốc có điện thắp sáng trước nên chúng tôi cũng mong được như thế. Khi Đoàn Thanh niên kêu gọi, cả xóm nhất trí, khoản đóng góp 150.000 đồng/hộ để mua dây điện cũng rất phù hợp với mức sống của chúng tôi. Nhờ công trình này, buổi tối đi ngoài đường không cần đèn pin, lại không sợ trộm cắp như trước nữa”.

Đến nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi đã có 50 đoạn đường quê được thắp sáng với tổng chiều dài 70 km. Điển hình như tại các xã Vĩnh Đồng, Trung Bì, Kim Bình, Nam Thượng, hầu hết các xóm, khu dân cư đã xây dựng công trình Thắp sáng đường quê. Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện Đoàn cho biết: chúng tôi đặt mục tiêu, phấn đấu đến cuối năm 2016, thắp sáng được khoảng 100 đoạn đường trên toàn huyện”.

Giai đoạn 2011 – 2015, mô hình “Thắp sáng đường quê” là một trong những mô hình “dân vận khéo” tiêu biểu của huyện được đánh giá cao nhờ những đóng góp trong công tác bảo đảm ANCT, TTATXH tại cơ sở và thúc đẩy Chương trình chung sức xây dựng NTM tại địa phương. Mô hình cũng được Tỉnh Đoàn Hoà Bình lựa chọn đề nghị lên BTV Tỉnh ủy khen thưởng trong phong trào “dân vận khéo” giai đoạn 2011 – 2015. 

 

                                                                                   Đào Viết 

                                                                                     (CTV)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục