(HBĐT) - Những năm qua, Chi bộ Chi cục Thuế Tân Lạc luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng nhằm ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ CBĐV để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Nguyễn Danh Đạo, Bí thư chi bộ cho biết: Để xây dựng chi bộ TSVM, cấp uỷ thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể CBĐV, công chức và người lao động. Thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở”. Duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt công tác KTGS đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm. Theo đó, năm 2014 vừa qua, Chi bộ vinh dự được BTV Tỉnh uỷ tặng Bằng khen TCCS Đảng TSVM tiêu biểu 3 năm liền. Qua bình xét, phân loại 21/21 đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 

Nét nổi bật trong công tác xây dựng đảng ở Chi bộ cục Thuế Tân Lạc là trong công tác tự phê bình và phê bình đã thẳng thẳn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để tập trung khắc phục sửa chữa như: trong lĩnh vực quản lý thuế vẫn còn tình trạng sót, lọt đối tượng, bỏ sót nguồn thu hoặc thất thu về doanh thu tính thuế; công tác kiểm tra thuế nhiều nơi hiệu quả và chất lượng còn thấp; công tác quản lý nợ thuế kết quả chưa cao, số nợ thuế ngày càng gia tăng và chiếm tỷ trọng lớn trên tổng dự toán thu ngân sách; chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế còn hạn chế; việc hỗ trợ người nộp thuế chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tượng nộp thuế…Từ đó, cấp uỷ và lãnh đạo Chi cục đã thường xuyên phối hợp với với các ngành hữu quan và chính quyền các xã, thị trấn triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế của công dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới. Công tác quản lý thuế đã từng bước được đổi mới về phương pháp, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ trên cơ sở áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, kiểm soát tốt các đối tượng chịu thuế, nộp thuế, hạn chế thất thu thuế ở mức thấp nhất, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Từng bước nâng cao trình độ quản lý đối với CBCC thuế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc kê khai thuế qua mạng được tăng cường, đến nay, đã có 83 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện, chiếm 98,8% số đơn vị phải nộp tờ khai thuế. Công tác kiểm tra về thuế nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm về thuế thường xuyên được đẩy mạnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác phân tích rủi ro để kiểm tra theo cấp độ vi phạm nhằm áp dụng các biện pháp và chế tài xử lý hành chính thuế đối với các hành vi gian lận, chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo truy thu, chống thất thu theo luật định. Mặt khác, Chi cục đã tăng cường đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thu, thường xuyên giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ, phong cách làm việc cho CBCC. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

 

Làm tốt công tác xây dựng Đảng là yếu tố quan trọng để đội ngũ CBĐV Chi bộ Chi cục Thuế Tân Lạc tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu NQ HĐND huyện giao. Tổng thu cân đối ngân sách 5 năm ước đạt 115 tỷ đồng, vượt 20% dự toán theo pháp lệnh và 17%  dự toán NQ HĐND huyện giao, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 9,2%.

 

 

                                                                                    Đức Phượng

 

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục